Lãnh đạo TPHCM chúc tết lực lượng vũ trang ​

Chiều 4-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách và gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM nhân dịp tết Tân Sửu 2021.

 

Lãnh đạo TPHCM chúc tết lực lượng vũ trang ​ ảnh 1 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải thăm và chúc tết Sư đoàn 317 (thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7)

Đoàn đến thăm Sư đoàn 317 và Tiểu đoàn trinh sát 47 (thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7). Thay mặt Thành ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí  Dương Ngọc Hải bày tỏ trân trọng sự đóng góp của Sư đoàn 317 và Tiểu đoàn trinh sát 47 đã góp phần bảo về sự bình yên của TPHCM. Nhân dịp năm mới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM chúc các cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị nhiều sức khoẻ, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của đơn vị mình.

Thay mặt các đơn vị quân đội, Đại tá Lý Văn Nghiêu, Chính ủy Sư đoàn 317 cảm ơn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã luôn quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Nhờ sự quan tâm và động viên kịp thời, trong năm qua, các đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ, nhất là phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng theo Đại tá Lý Văn Nghiêu, thời gian tới, các cán bộ, chiến sĩ sẽ tập trung cao độ, cùng TPHCM quyết tâm phòng, chống dịch.

Lãnh đạo TPHCM chúc tết lực lượng vũ trang ​ ảnh 2 Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Dương Ngọc Hải làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM

Đến thăm Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải đánh giá cao các kết quả mà Phòng đã đạt được trong năm qua, nhất là phá được nhiều đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy với quy mô và số lượng lớn. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo sự bình yên cho TP. Nhân dịp năm mới, đồng chí Dương Ngọc Hải chúc các cán bộ, chiến sĩ Phòng PC04 nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, đạt được nhiều chiến công hơn nữa, xứng đáng với truyền thống là lá chắn bảo vệ người dân TPHCM khỏi chất ma túy.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, Thượng tá Nghiêm Văn Út, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng PC04, Công an TPHCM cho biết tập thể cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp tới để người dân đón tết an toàn, vui tươi.

Lãnh đạo TPHCM chúc tết lực lượng vũ trang ​ ảnh 3 Đồng chí Dương Ngọc Hải đến thăm và chúc tết gia đình thương binh Phạm Minh Tấn

Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Phạm Minh Tấn (ngụ phường 2, quận 6), thương binh hạng nặng. Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí ân cần thăm hỏi sức khoẻ và trân trọng ghi nhận những đóng góp, hy sinh, mất mát của ông Phạm Minh Tấn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước. Đồng chí chúc ông Phạm Minh Tấn và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Lãnh đạo TPHCM chúc tết lực lượng vũ trang ​ ảnh 4 Đồng chí Dương Ngọc Hải thăm hỏi và chúc tết ông Lê Văn Mười (ngụ phường 7, quận 6)

Đến thăm ông Lê Văn Mười (ngụ phường 7, quận 6), người tham gia tích cực trong cuộc khánh chiến chống Mỹ cứu nước và bị tù đày nhiều năm tại Côn Đảo. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Dương Ngọc Hải chúc ông Lê Văn Mười luôn mạnh khoẻ, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ của mình để xây dựng địa phương. 

Đoàn cũng đến thăm và chúc tết gia đình bà Trần Hùi Hổi (ngụ phường 4, quận 6) có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đồng chí Dương Ngọc Hải chúc gia đình bà Trần Hùi Hổi có mùa tết đầm ấm; đồng thời động viên gia đình bà sớm vượt qua khó khăn.

Tin cùng chuyên mục