

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua trao đổi với đại diện nhóm thiết kế mẫu tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: TƯỜNG VY
Qua nhiều bước tuyển chọn, lấy ý kiến nhân dân, kết quả mẫu tượng số 05-BHBT đã được chọn. Tượng thể hiện tư thế Bác Hồ đang bắt tay chúc mừng Bác Tôn sau khi Bác Tôn được Quốc hội khóa II năm 1960 bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Mẫu tượng đã được phóng lớn lên phiên bản 1,8m (thay cho phiên bản 1,2m như khi triển lãm) và giới thiệu với đại diện lãnh đạo hai TP. Dự kiến, chiều cao tổng thể cuối cùng của bức tượng tính cả bệ đỡ sẽ từ hơn 8m đến gần 10m.
Dịp này, lãnh đạo hai thành phố nghe giới thiệu về phác thảo của khu vực đặt tượng, đảo Thống Nhất nằm trong khuôn viên công viên Thống Nhất, Hà Nội. Với diện tích hơn 6.000m², được bao quanh bằng những hàng cây xanh, đảo là một khu vực vừa trang nghiêm vừa gần gũi để người dân có thể tới bày tỏ sự tôn kính với Bác Hồ và Bác Tôn.
Các ý kiến thảo luận bao gồm nhiều vấn đề, từ các yếu tố mỹ thuật như việc thể hiện trang phục của Bác Hồ và Bác Tôn, ánh mắt, tư thế bắt tay… đến vị trí đặt tượng, chiều cao của tượng cùng chủng loại cây làm phông nền sau bức tượng.
Sắp tới, phiên bản mẫu của bức tượng sẽ được dựng tại đảo Thống Nhất để lấy ý kiến giới chuyên môn và nhân dân.
Cuối năm 2009, công trình tượng Bác Hồ và Bác Tôn được xây dựng và bức tượng được đúc bằng đồng vĩnh cửu, thể hiện tình thần đoàn kết, thống nhất đất nước của cả dân tộc. Dự kiến, công trình hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Tường Vy