Lãnh đạo TPHCM viếng Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên

Chiều 24-9, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã tới viếng Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương (quận Gò Vấp).


Lãnh đạo TPHCM viếng Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên. Ảnh: MAI HOA
Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên từng đảm nhận nhiều vị trí công việc như Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Ni giới - Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương, Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên MTTQ Việt Nam TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Ủy viên Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến TPHCM.

Ni trưởng sinh năm 1923 tại tỉnh Hậu Giang, là đệ tử của cố Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên. Sinh thời, Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên luôn được các giới nể trọng bởi giới đức trang nghiêm, là tấm gương sáng của hàng Ni chúng hệ phái Khất sĩ, đã dấn thân phụng sự, đóng góp to lớn cho đạo pháp và dân tộc.

Trong sổ tang, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng tiếc thương cố Ni trưởng, nhấn mạnh rằng lãnh đạo TPHCM trân trọng ghi nhận công lao đóng góp to lớn của cố Ni trưởng Ngoạt Liên trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ phát triển đất nước và TPHCM.

Đặc biệt, trong cao trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập cho dân tộc, Ni trưởng cùng với đông đảo Ni giới Khất sĩ do cố Ni trưởng Huỳnh Liên lãnh đạo là một trong những lực lược chủ lực của phong trào nhân dân đô thị trong cuộc đối đầu trực diện với kẻ thù.

Lãnh đạo TPHCM viếng Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang. Ảnh: MAI HOA
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước, TPHCM, Ni trưởng là tấm gương tiêu biểu của vị chân tu giàu lòng lòng yêu nước, cổ vũ tăng ni, tín đồ Phật tử thực hiện đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội, luôn đồng hành ủng hộ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ni trưởng Ngoạt Liên viên tịch vào trưa 23-9, hưởng thọ 96 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ ngày 24-9. Lễ truy điệu được cử hành lúc 6 giờ 30 ngày 28-9, sau đó nhập bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Liên ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ lúc 15 giờ cùng ngày.

Tin cùng chuyên mục