Lễ hội Xoài Đồng Tháp 2023 - Nâng tầm vị thế

Diện tích trồng xoài ở Đồng Tháp không ngừng được mở rộng, lên đến trên 14.000ha, với sản lượng gần 140.000 tấn, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc...
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc

Tối 28-4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Xoài Đồng Tháp 2023, với chủ đề “Nâng tầm vị thế”. Lễ hội có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các hội quán, hợp tác xã trồng xoài trong và ngoài tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, Đồng Tháp đã chọn xoài là một trong 5 ngành hàng chủ lực của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu

Đây là đặc sản của tỉnh không chỉ có hương vị đậm đà mà có thể chế biến nhiều món ăn, thức uống thơm ngon, bổ dưỡng và những sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin: Diện tích trồng xoài ở Đồng Tháp không ngừng được mở rộng, lên đến trên 14.000ha, với sản lượng gần 140.000 tấn, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, New Zealand và thị trường châu Âu. Đây là động lực để bà con mạnh dạn thay đổi quy trình canh tác theo hướng an toàn cho sức khoẻ người dùng và chủ động hợp tác, liên kết để mở rộng vùng sản xuất đạt chuẩn VietGap, đăng ký mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc
Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc

Nhân lễ hội xoài lần này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ trong việc quảng bá và kết nối tiêu thụ xoài cũng như các loại nông sản khác của địa phương.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại lễ khai mạc

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Chủ đề lễ hội “Nâng tầm vị thế” ở đây không phải vị thế của trái xoài mà là của cả ngành hàng xoài, của bà con trồng xoài, hợp tác xã sản xuất kinh doanh – kinh doanh xoài, của cộng đồng doanh nghiệp gắn bó với trái xoài, của đơn vị quản lý chuyên ngành từ sản xuất đến xúc tiến thương mại cho trái xoài.

Lễ hội Xoài Đồng Tháp 2023 diễn ra đến ngày 1-5. Trong ngày đầu của lễ hội đã có nhiều hội thi, hội thảo để nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành hàng xoài; nâng tầm vị thế phát triển du lịch nông nghiệp của tỉnh; hội thi trái xoài ngon…

Tin cùng chuyên mục