Sáng nước rút, chiều ngập lại
Sáng 29-10, lũ sông Hương rút chậm, người dân tranh thủ mua thuốc men và các nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, mưa lớn ở thượng nguồn khiến các hồ thủy điện và thủy lợi xả lũ tự do với lưu lượng lớn khiến 32/40 phường xã ở TP Huế lại ngập trở lại. Mọi con đường từ trung tâm phường Hóa Châu (TP Huế) về các tổ dân phố Quán Hòa, Vân Quật Đông, Thuận Hòa,… đều bị lũ chia cắt.
Theo Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu Trần Ngọc Dương, từ sau hoàn lưu cơn bão số 12, cả phường bị nước lũ bao vây tứ phía. Trụ sở Đảng ủy, HĐND phường ngập sâu hơn 2m. Bà con ở đây đang vô cùng khốn khó. Những tài sản đáng giá nhất của bà con nông dân đã bị nước lũ làm hư hại hoặc cuốn trôi hết. Nếu lũ còn kéo dài và ngập sâu thì khó khăn chồng chất khó khăn, lương thực đang cạn kiệt.
Tại Đà Nẵng, từ trưa 29-10, các xã ở hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn như Thượng Đức, Đại Lộc, Nông Sơn…. mưa xối xả, lũ lên trở lại. Chị Trương Thị Như Ý (trú thôn Nghĩa Trung, xã Đại Lộc) cho biết, lũ rút vào buổi sáng thì đến trưa lên nhanh trở lại và còn cao hơn trước. Hiện TP Đà Nẵng có 10 xã bị cô lập hoàn toàn do lũ, 29 xã với hơn 66.800 ngôi nhà bị ngập do lũ gây ra. Bác sĩ Nguyễn Tải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, hiện bệnh nhân và người nhà đang gặp khó khăn về lương thực và nước sạch do lũ bao vây bệnh viện. Nước ngập gần 2m, lại chảy siết, cao hơn cả đỉnh lũ lịch sử năm 1999 nên việc tiếp tế gặp nhiều khó khăn.
Tại khối phố Cổ An Tây (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng), mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao từ 3-4m, chia cắt nhiều hộ dân suốt hai ngày qua. Bà Nguyễn Thu (54 tuổi, trú phường Điện Bàn Đông) chia sẻ, nước dâng đến đâu người dân lại phải dọn dẹp, di chuyển đồ đạc lên cao đến đó, nhưng ai nấy đều lo lắng vì mưa vẫn chưa dứt, cuộc sống sinh hoạt gần như bị tê liệt.
Chiều 29-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, khoảng chiều tối và đêm 30-10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan rộng đến Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.
Từ ngày 30-10 đến 1-11, do kết hợp của không khí lạnh với nhiễu động gió Đông, khu vực Đông Bắc bộ có mưa rải rác. Từ đêm 1-11, Bắc bộ và Bắc Trung bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Đáng chú ý, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao, kết hợp không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.
Dùng dây thừng tiếp tế người dân
Ngày 29-10, UBND phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) phối hợp cùng các lực lượng vũ trang sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân nằm trong vùng ngập sâu thuộc tổ dân phố Tây An. Ông Lê Công Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân cho biết, đã huy động lực lượng phối hợp với công an, quân đội sử dụng phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ người dân.
Ở thôn Thanh An (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) hơn 200 hộ dân bị cô lập. Người dân chỉ còn cách dùng ghe, xuồng để ra đường lớn mua thức ăn, nước uống và thuốc men dự trữ cho những ngày tới. Sáng 29-10, tại thôn Tân Hiệp (xã Trà My) nước dâng cao làm 8 hộ gia đình với hơn 40 nhân khẩu không kịp sơ tán, bị cô lập. Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã dùng flycam để vận chuyển nhu yếu phẩm vào tiếp tế vùng cô lập. Cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (BĐBP TP Huế) đã tận dụng gốc cây lớn để lắp đặt hệ thống dây thừng, ròng rọc rồi vận chuyển hàng cứu trợ tiếp tế đến người dân thôn Ta Lo A Hố, xã A Lưới 1 đang bị cô lập.
Cùng ngày, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, đã có văn bản đề nghị Thủ tướng quan tâm hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp các công trình giao thông, thủy lợi, đê, kè bờ biển. UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 2 tấn lương khô; 5.000kg Chloramin B bột, 50.000 viên Aquatabs... để tổ chức khám bệnh cho nhân dân; tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người. Đồng thời, hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương này 200 tỷ đồng khắc phục giao thông và các công trình thủy lợi, nước sạch sinh hoạt bị sạt lở, cuốn trôi, đứt gãy kênh mương, đường ống dẫn nước, khắc phục sạt lở đất, núi…
Đèo Lò Xo tiếp tục bị sạt lở
Ngày 29-10, ông Nguyễn Thúc Phước Hải, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao gây ngập Nhà máy nước Bắc Bình (Chi nhánh cấp nước Bắc Bình, thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận) khiến hàng ngàn hộ dân bị mất nước sinh hoạt. Đại diện doanh nghiệp thông tin đã cử lực lượng khắc phục, cố gắng trong ngày 30-10 sẽ cấp nước trở lại.
Ngày 29-10, tại các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi như Ngọc Linh, Xốp, Măng Ri, Đăk Plô, Đăk Pék... có mưa lớn kéo dài, gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo, tỉnh Quảng Ngãi (từ Đăk Pék đến thác Đăk Chè) xuất hiện thêm 4 điểm sạt lở mới, đất đá vùi lấp mặt đường khiến giao thông bị tê liệt. Do đó việc tiếp tế cho hơn 50 tài xế bị mắc kẹt tại điểm sạt lở trước đó bị gián đoạn. Đến chiều 29-10, tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo, nối từ Quảng Ngãi về TP Đà Nẵng vẫn bị chia cắt ngày thứ tư liên tiếp. Tại xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), 5 thôn gồm Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng hiện vẫn đang bị cô lập do sạt lở núi, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Chính quyền đã mở đường mòn qua đồi để tiếp cận, tiếp tế.
Từ tối 28-10, quốc lộ 20 đoạn qua đèo D’ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt (nối tỉnh Lâm Đồng với Khánh Hòa) liên tiếp xảy ra sạt lở khiến giao thông qua đây bị gián đoạn. Đến chiều 29-10, cơ quan chức năng tiếp tục cấm các phương tiện lưu thông qua lại, phân luồng đi theo các hướng khác qua đèo Prenn và Mimosa (xa hơn 20km) để đảm bảo an toàn.
Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho TP Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi
Ngày 29-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở. Các địa phương rà soát, nếu cần hỗ trợ gạo, lương thực, lương khô… thì đề xuất. Trước mắt, Trung ương hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho TP Huế, Quân khu 5 vận chuyển ngay tới người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, lực lượng công an điều động lực lượng, phương tiện như xuồng, ca nô… cho công tác phòng chống thiên tai. Thủ tướng cũng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế, không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rách...
Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho TP Huế, tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
mSáng 29-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sạt lở đất đá dẫn đến ách tắc giao thông trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua địa bàn xã Nam Đông, TP Huế. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát việc thiết kế, vật liệu, kết cấu công trình để đảm bảo an toàn lâu dài trên toàn tuyến đường cao tốc này. Trưa cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo TP Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải chủ động mọi phương án ứng phó, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất; huy động tổng lực cả hệ thống chính trị ứng phó với mọi tình huống thiên tai.