Lực lượng cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ đã về đến Hà Nội

Chiều 23-2, máy bay chở lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam gồm 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hạ cánh ở sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam gồm 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã về đến Việt Nam. Máy bay chở đoàn từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 15 giờ 15 phút, ngày 23-2.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng đoàn công tác QĐND Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và về nước an toàn. Ảnh: BQP

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng đoàn công tác QĐND Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và về nước an toàn. Ảnh: BQP

Đón lực lượng cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam tại sân bay Nội Bài có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Devletsah Yayan; cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của QĐND Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất của lực lượng cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam; khẳng định đây là nghĩa vụ quốc tế cao cả và góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng bày tỏ mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ sớm hoàn tất hoạt động tái thiết sau động đất, ổn định cuộc sống của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Devletsah Yayan nhấn mạnh phía Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn QĐND Việt Nam đã cử lực lượng sang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất, và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ này.

Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Devletsah Yayan tại Việt Nam cùng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đón đoàn công tác tại sân bay Nội Bài trong chiều 23-2. Ảnh: BQP

Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Devletsah Yayan tại Việt Nam cùng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đón đoàn công tác tại sân bay Nội Bài trong chiều 23-2. Ảnh: BQP

Lực lượng của QĐND Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất gồm 76 quân nhân do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ -Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), làm Trưởng đoàn. Đoàn rời Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 12-2.

Ngay sau khi đến Istanbul, đoàn đã di chuyển đến tỉnh Hatay, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất, để phối hợp với cơ quan chức năng địa phương và lực lượng cứu hộ của các quốc gia khác triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân. Đoàn đã triển khai tìm kiếm nhiều vị trí, phát hiện nhiều điểm có nạn nhân và bàn giao cho lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ để đưa ra các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát; đồng thời hỗ trợ một số gia đình tìm lại tài sản.

Các đại biểu và đoàn công tác tại sân bay Nội Bài. Ảnh: BQP

Các đại biểu và đoàn công tác tại sân bay Nội Bài. Ảnh: BQP

Những nỗ lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương, đánh giá cao.

Ngày 18-2 vừa qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương đoàn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và lãnh đạo tỉnh Hatay cũng đã trực tiếp đến gặp gỡ, cảm ơn và đánh giá cao hoạt động của lực lượng cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam.

Đoàn công tác rời máy bay trong sự chào đón của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu. Ảnh: BQP

Đoàn công tác rời máy bay trong sự chào đón của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu. Ảnh: BQP

Theo kế hoạch, sáng 24-2, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức lễ tuyên dương lực lượng QĐND Việt Nam tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin cùng chuyên mục