Tiến tới Confederations Cup

Lược nhìn lần chót bảng B

  Lịch thi đấu của đội tuyển Mexico
  • Hy Lạp phía sau ánh hào quang
Lược nhìn lần chót bảng B ảnh 1

Các cầu thủ Hy Lạp với bài tập trong vòng cấm địa.

Sáu tháng trước, HLV Otto Rehhagel xem Confed Cup là dịp để “học hỏi thêm kinh nghiệm” nhưng bây giờ, giải là cơ hội để Hy Lạp làm sống lại lối chơi hiệu quả vốn là vũ khí giúp họ giành vinh quang ở EURO 2004.

Sau bước khởi đầu mờ nhạt ở vòng loại World Cup 2006, Hy Lạp đã trượt dài xuống vị trí thứ 3 trong bảng 2 vòng loại sau trận thua Ucraina 0-1 ngay trên sân nhà. Đó là trận thua đầy ai oán khi Rehhagel thừa nhận điểm yếu hiện tại của đội là khâu… ghi bàn – một hình ảnh trái ngược với chính họ cách đây 11 tháng. Vậy họ kỳ vọng gì ở Confed Cup lần này?

Họ đến Đức với đội ngũ mà phần lớn trong số đó phải tranh đấu không ngừng nghỉ trong suốt 22 tháng qua (trong 2 mùa giải, Euro và cả Olympic). Họ mất Traianos Dellas vì chấn thương, mất thêm thủ quân kiêm nhạc trưởng Theodoros Zagorakis trong hai trận đầu. Nhưng ngược lại, họ cũng hun đúc lại tinh thần “không có gì để mất” và một khát vọng chứng tỏ mình của lớp cầu thủ vô danh. Euro 2004 đã giúp Seitaridis trở thành cầu thủ giàu nhất Hy Lạp với hợp đồng 10 triệu euro (ký 5 năm với Dynamo Moscow tuần qua) nên Confed Cup có thể là cơ hội lớn cho những người khác làm nên lịch sử…

Hơn một nửa đoàn quân kéo sang Đức lần này hiện đang chơi ở nước ngoài và 9 trong số đó chơi trong đội hình chính, Rehhagel thừa nhận là họ mang đến “kinh nghiệm sống còn cho đội tuyển”. Nhưng Hy Lạp không chỉ cần thêm kinh nghiệm ở Confed Cup mà họ hy vọng sẽ tìm thấy nguồn sinh khí mới trước khi bước vào 3 trận vòng loại World Cup đầy quyết định. “Giấc mơ vĩ đại nhất của tôi là cùng các chàng trai của mình đến Đức dự World Cup mùa hè tới”. Rehhagel nổi tiếng là làm được những điều kỳ diệu nhất. Hãy chờ xem ông biến ước mơ thành hiện thực như thế nào!

   Lịch thi đấu của đội tuyển Hy Lạp

Ngày    Sân  Cặp đấu Giờ
 17-6-2005  Leipzig  HY LẠP - BRAZIL  1:45
19-6-2005  Frankfurt  HY LẠP - NHẬT BẢN  23:00
 23-6-2005 Frankfurt  HY LẠP - MEXICO  1:45
  • Brazil: Khúc dạo đầu cho cuộc chinh phục
Lược nhìn lần chót bảng B ảnh 2

Tiền đạo trẻ Robinho (Brazil).

Năm tới, Brazil sẽ đến Đức cho cuộc bảo vệ ngôi vô địch thế giới và Confederations Cup là cơ hội tốt cho họ thử sân bãi cũng như các đối thủ tiềm năng. Sau thất bại khá nặng nề tại Argentina ở vòng loại World Cup 2006 (Brazil thua 1-3), HLV Parreira có được bài học quý giá, trong đó nhiều khả năng ông sẽ không bố trí đội hình quá thiên về tấn công (ở trận gặp Argentina, Brazil có nhiều cầu thủ chỉ chuyên tấn công như Ronaldinho, Kaka, Ze Roberto, Robinho và Adriano). Thậm chí Ronaldo cũng không làm gì được trong đội hình mất cân đối như vậy!

Brazil sẽ trở lại với lối chơi phòng ngự hơn? Với áp lực nặng nề sau mỗi thất bại, HLV Parreira hẳn sẽ không “đùa” với lửa và với Gilberto Silva (Arsena) có sẵn, nhiều khả năng ông sẽ quay lại với kế hoạch 2 tiền vệ thu hồi bóng (Emerson và Silva), 2 tiền vệ công (Ronaldinho và Kaka) và 2 tiền đạo (Robinho, Adriano).

Ngay cả khi áp dụng chiến thuật để Ronaldinho đá ngay phía sau (Robinho ngồi ghế dự bị và Juninho Peenambucarino của Lyon vào sân), Brazil vẫn đủ sức công phá bất cứ hàng phòng ngự nào, nhất là khi họ có nhiều cầu thủ tấn công rất giỏi như Ronaldinho, Kaka, Adriano, Juninho…. Confederations Cup 2005 quả là cơ hội tốt cho những cuộc thử nghiệm, nhưng dù thế nào chăng nữa, khát vọng của Brazil như HLV Parreira nhấn mạnh: “Bất cứ ở giải nào, Brazil cũng muốn lọt vào trận chung kết”.

   Lịch thi đấu của đội tuyển Brazil

Ngày    Sân  Cặp đấu Giờ
 17-6-2005  Leipzig  Brazil - Hy Lạp  1:45
20-6-2005  Hanover  Mexico - Brazil  1:45
 23-6-2005 Cologne  Nhật Bản - Brazil  1:45
  • Nhật Bản theo bước Brazil
Lược nhìn lần chót bảng B ảnh 3

Tiền vệ Nakata (Nhật Bản).

Một đội tuyển đúng ý của HLV trưởng Zico phải là một đội hình đầy ắp tài năng, trình độ nhồi bóng thượng hạng, thi đấu theo nhịp trống samba rộn rã và tấn công từ đầu chí cuối. Tất nhiên, một đội tuyển như thế chỉ có thể tồn tại ở Brazil - quê hương của Zico. Tuy nhiên, Zico vẫn đang cố gắng hướng đội bóng của đất nước mặt trời mọc theo con đường Brazil đã đi.

Sự góp mặt của những danh thủ một thời như Gary Lineker, Guido Buchwald, Dunga và Pierre Littbarski trước đây đã chiếm một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của giải bóng đá nhà nghề Nhật Bản (J-League) cũng như nâng cao sự phổ biến của môn bóng đá ở xứ sở này. Trái lại, việc xuất khẩu các cầu thủ Nhật Bản ra nước ngoài cũng mang lại lợi ích lớn. Hidetoshi Nakata đã có nhiều năm thi đấu tại Italia và chắc chắn anh đã thu thập được nhiều kinh nghiệm vô giá, cũng giống như Koji Nakata của Olympique Marseilles, Shinsuke Nakamura của Reggina, Shinji Ono của Feyenoord và Naohiro Takahara của Hamburg.

Từ đó, Nhật Bản đã vào đến trận chung kết Confederations Cup 2001, vào đến vòng 16 đội ở World Cup 2002, giành chức vô địch châu Á năm 2004 cũng như giành vé dự World Cup 2006. Nói một cách ngắn gọn, Nhật Bản là một đội tuyển có kỹ thuật rất tốt, dẻo dai và khôn ngoan.

   Lịch thi đấu của đội tuyển Brazil

Ngày    Sân  Cặp đấu Giờ
 16-6-2005 Hanover  Nhật Bản – Mexico  23:00
19-6-2005  Frankfurt Nhật Bản – Hy Lạp  23:00
 23-6-2005 Cologne  Nhật Bản - Brazil  1:45
  • Mexico đến hẹn lại lên
Lược nhìn lần chót bảng B ảnh 4

Tiền vệ Luis Ernesto Perez (phải).

Mexico là một trong những quốc gia thường xuyên tham dự các giải bóng đá thế giới đỉnh cao. Thực tế, đội bóng của vùng Trung Mỹ này từng 12 lần có mặt ở VCK World Cup, hơn cả tuyển Anh lẫn tuyển Pháp. Và nguyên nhân của sự thành công này là nhờ họ có giải VĐQG rất mạnh, quy tụ nhiều ngôi sao tài năng. Nói cách khác, đó chính là nơi cung cấp nguồn lực dồi dào cho tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trong tương lai, cơ hội cho các tài năng trong nước sẽ bị hạn chế bởi có đến khoảng 100 cầu thủ nước ngoài đang thi đấu ở giải VĐQG, trong đó có khoảng 30 cầu thủ mang quốc tịch Argentina.

Thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá thế giới của Mexico là thắng Brazil 4-3 trong trận chung kết Confederations Cup năm 1999 được tổ chức ngay trên quê nhà. Người hùng trong trận thắng đó là tiền đạo Cuahtemoc Blanco.

Ở giải năm nay, với các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đấu trường quốc tế như tiền vệ Pavel Pardo và tiền đạo Jared Borgetti, kể cả cầu thủ đang chơi ở châu Âu như hậu vệ Rafael Marquez và chân sút xuất sắc Francisco “Kikin” Fonseca, đội bóng  của HLV Ricardo Antonio La Volpe hy vọng lặp lại chiến tích của năm 1999 và xa hơn nữa, không một ai ở Mexico nghi ngờ rằng đội tuyển quốc gia của họ sẽ tiếp tục có mặt ở VCK World Cup vào năm tới, bởi hiện nay, họ đang đứng đầu bảng vòng loại World Cup khu vực Concacaf (khối các nước thuộc vùng Trung Mỹ và Ca-ri-bê). 

   Lịch thi đấu của đội tuyển Mexico

Ngày    Sân  Cặp đấu Giờ
 16-6-2005 Hanover Nhật Bản – Mexico  23:00
19-6-2005  Hanover Mexico – Brazil  1:45
 23-6-2005 Frankfurt  Hy Lạp - Mexico  1:45


Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục