Mexico ngăn chặn đấu giá cổ vật thời tiền Tây Ban Nha

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã tiến hành kiểm tra thông tin về tính hợp pháp của các cổ vật thời tiền Tây Ban Nha sắp được đưa ra bán đấu giá tại Pháp, sau khi nhận được thư kiến nghị của Mexico về vấn đề này.
Những cổ vật của Mexico dự kiến được bán đấu giá vào tháng 11 tới ở Paris, Pháp
Những cổ vật của Mexico dự kiến được bán đấu giá vào tháng 11 tới ở Paris, Pháp

Trước đó, ngày 28-10, Đại sứ quán Mexico tại Pháp cũng yêu cầu hủy bỏ 2 cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại Paris vào tháng 11 do nguy cơ làm thất thoát di sản văn hóa của quốc gia mình.

Hai buổi đấu giá cổ vật thời tiền Tây Ban Nha do nhà đấu giá Artcurial tổ chức ngày 2-11 và Christie’s vào ngày 10-11. Trong đó, Artcurial sẽ giới thiệu hơn 40 cổ vật của các nền văn hóa Mixtec, Aztec, Tlatilco và Colima; Christie’s sẽ đấu giá 139 cổ vật, với nhiều bảo vật của nền văn hóa Maya có niên đại trên 1.000 năm, hàng chục cổ vật của thổ dân Taino và các nền văn hóa cổ đại ở Panama, Costa Rica và Peru ngày nay.

Tin cùng chuyên mục