Miền núi Quảng Ngãi phấn khởi vào mùa thu hoạch đót

Đến hẹn lại lên, cứ vào tháng 2 âm lịch hàng năm, người Cor, Ca Dong khắp các vùng núi tỉnh Quảng Ngãi lại tất bật hái đót. Cây đót được xem là “lộc rừng”, mang lại nguồn thu nhập cho người dân.

Nằm phía đông của dãy Trường Sơn, các xã vùng cao huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) vào mùa này đi đến đâu cũng thấy người Cor, Ca Dong phơi đót khắp sân nhà, hai bên đường.

Người dân thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh (huyện Trà Bồng) chất đầy đót trong nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh (huyện Trà Bồng) chất đầy đót trong nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dù thời tiết trưa nắng nhưng người dân vẫn tranh thủ trải đót thành hàng thẳng tắp. Chị Hồ Thị Ưới (thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng) phơi cả sân đót. Chị nói: “Đót đang được thương lái thu mua giá 3.500-5.000 đồng/kg tươi. Cây đót mọc khắp các cánh rừng, bà con ai cũng vui mừng vì mỗi ngày có thể kiếm thêm thu nhập”.

Mùa đót mang lại nguồn thu nhập cho người dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mùa đót mang lại nguồn thu nhập cho người dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đót mới hái về có màu xanh tươi, có thể bán trực tiếp cho thương lái hoặc phơi khô để bán được giá hơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đót mới hái về có màu xanh tươi, có thể bán trực tiếp cho thương lái hoặc phơi khô để bán được giá hơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từng có thời, cây đót được xem là lâm sản số một của người dân huyện Trà Bồng, bởi đây là loại cây mọc tự nhiên, có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, do xâm lấn cây keo nên cây đót dần ít. Mỗi năm, cây đót chỉ có 1 lần vào mùa xuân, bây giờ muốn hái đót, người dân phải đi xa hơn, lên các đồi núi cao và hiểm trở.

Người dân phơi đót trên những tuyến đường bê tông thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh

Người dân phơi đót trên những tuyến đường bê tông thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh

Anh Đinh Văn Kiệt (thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng) cho biết: “Đàn ông đi hái đót có thể hái được 20-30kg/ngày, tính ra thu nhập đến hơn 100.000 đồng/ngày. Thương lái thu mua tùy theo khu vực, khu vực khó vận chuyển, giá đót thấp hơn, còn ở dưới đường bê tông thì giá lên 5.000 đồng/kg”.

Đót được phơi khô, bó lại để thương lái đến thu mua

Đót được phơi khô, bó lại để thương lái đến thu mua

Sau khi các thương lái thu mua, họ phơi khô và vận chuyển về các cơ sở làm chổi. Dù việc hái đót cực nhọc, vất vả nhưng người dân nơi đây rất vui, bởi họ có thêm nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục