Tại hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993 đến nay, quan hệ Việt Nam và UAE không ngừng được vun đắp, củng cố trên cơ sở hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước. Hợp tác song phương không ngừng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động.
Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai Chính phủ, hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam - UAE thời gian qua đã có những tiến triển tích cực, phù hợp với khuôn khổ Đối tác Toàn diện. Trong các dịp gặp gỡ, tiếp xúc thời gian qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được nhận thức chung quan trọng, sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác về công nghiệp quốc phòng; tích cực ủng hộ lẫn nhau đối với các sự kiện lớn do mỗi bên tổ chức.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng, những nội dung được hai bên thống nhất tại hội đàm lần này sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ quốc phòng hai nước; đồng thời nhấn mạnh, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước còn nhiều tiềm năng, cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương phát triển, phù hợp với quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - UAE.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; nghiên cứu thiết lập các cơ chế đối thoại, tham vấn; thiết lập Văn phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; quân y, hậu cần; an ninh phi truyền thống; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức...
Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan, cán bộ Bộ Quốc phòng UAE tham dự Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế và học viên quân sự của UAE sang học tiếng Việt tại các học viện, nhà trường.
Trao đổi tại hội đàm, Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là cơ hội để hai bên mở rộng cánh cửa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng thời gian tới.
Đánh giá cao quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - UAE thời gian qua, Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi cho rằng, hợp tác giữa hai nước có bước nhảy vọt, đạt nhiều kết quả tích cực.
Khẳng định hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp, thúc đẩy các nội dung hợp tác đã thống nhất; nghiên cứu các nội dung hợp tác mới trên cơ sở nhu cầu, lợi ích của mỗi bên, đóng góp vào tổng thể quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.
Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác công nghiệp quốc phòng.
Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các tập đoàn, công ty công nghiệp quốc phòng UAE tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12-2026.