Một bác sĩ nghi mắc Covid-19, phong tỏa một khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Sáng 24-6, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp khẩn sau khi địa phương ghi nhận một trường hợp nghi mắc Covid-19, là bác sĩ thuộc Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, vào lúc 19 giờ, ngày 23-6, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin của Bệnh viện Đa khoa tỉnh có trường hợp xét mẫu gộp nghi ngờ mắc Covid-19. Sau đó, ngành y tế thực hiện xét nghiệm các mẫu đơn và có kết quả một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân nghi mắc Covid-19 (BN) là nữ, SN 1983, ngụ thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, hiện đang là bác sĩ thuộc Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Một bác sĩ nghi mắc Covid-19, phong tỏa một khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận ảnh 1 Ca nghi mắc Covid-19 ở Bình Thuận là một bác sĩ mới nhận công tác tại Khoa sản thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, khoảng 14 giờ, ngày 13-6, BN đi từ số 2368 (Phòng khám Đa khoa An Phúc Sài Gòn), ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) bắt xe khách Minh Quân (xe xuất phát từ tỉnh Bình Dương, không nhớ rõ biển số, số ghế) về huyện Tuy Phong lúc 20 giờ tối cùng ngày. Tại Phòng khám Đa khoa An Phúc Sài Gòn, BN có tiếp xúc với các đồng nghiệp và bệnh nhân và  tại đây.

Khi về nhà ở huyện Tuy Phong có khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone và có tiếp xúc với người nhà.

Khoảng 4 giờ sáng 14-6, BN đi xe Thanh Phong (tuyến Liên Hương - TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), ngồi ghế thứ 2 đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận lúc 8 giờ sáng cùng ngày để nhận công tác.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, BN gặp em chồng trước cổng bệnh viện và được người này chở đi ăn ở quán OVEN-FOOD (đường Lê Duẩn, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết). Sau đó, BN về chung cư Văn Thánh (phòng 205) và ở tại đây cho đến sáng hôm sau.
Ngày 15-6, em chồng BN chở đi làm tại bệnh viện, đến 16 giờ cùng ngày, được bạn tên N.T.K.N. chở ra cầu Bến Lội, TP Phan Thiết bắt xe Anh Phát về lại huyện Tuy Phong lúc 19 giờ cùng ngày.

Lúc 15 giờ 30, ngày 16-6, BN có đi tiêm ngừa Covid-19 tại lầu 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Sau tiêm ngừa, BN có triệu chứng ớn lạnh, sốt nhẹ.

Ngày 17-6, BN làm việc cả ngày tại bệnh viện. Đến 17 giờ cùng ngày, BN đi xe ôm (đội xe ôm áo màu xanh trước cổng bệnh viện, không nhớ tên tài xế) để ra bến xe Bắc Phan Thiết đón xe Anh Phát về huyện Tuy Phong lúc 19 giờ cùng ngày.
Một bác sĩ nghi mắc Covid-19, phong tỏa một khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận ảnh 2 Khu vực nhà thuốc Trường Giang (TP Phan Thiết) tạm thời bị phong tỏa để phòng dịch Covid-19

Ngày 18-6, BN tiếp tục bắt xe Thanh Phong để đến nơi làm việc và ở lại bệnh viện cả ngày. Lúc này, BN xuất hiện ho khan, đôi lúc có đàm, tức ngực.

Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, ngày 19-6, BN được em chồng đón đi uống cà phê Vườn Xanh (đường Lê Duẩn, TP Phan Thiết), sau đó trở về chung cư Văn Thánh. Khoảng 10 giờ cùng ngày, BN đón xe Sáu Vậu về huyện Tuy Phong lúc 12 giờ cùng ngày. Sau đó ở tại nhà không đi đâu.
Ngày 20-6, lúc 11 giờ 30 đến 12 giờ, BN đi chợ mua trái cây của người tên I. thuộc xóm 3, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, sau đó về nhà không đi đâu.
Ngày 21-6, lúc 4 giờ sáng, BN đi xe Thanh Phong vào lại Phan Thiết để đi làm tại bệnh viện lúc 6 giờ sáng cùng ngày. 
Khoảng 18 giờ, ngày 22-6, BN đi xe ôm trước cổng bệnh viện để đi làm chìa khóa nhưng không làm được. Đến 18 giờ cùng ngày, BN ra vòng xoay phía Bắc Phan Thiết đón xe tuyến Vũng Tàu - Thái Bình về huyện Tuy Phong lúc 20 giờ 30 cùng ngày.
Một bác sĩ nghi mắc Covid-19, phong tỏa một khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận ảnh 3 Công tác truy vết các trường hợp với ca nghi mắc Covid-19 tại Bình Thuận đang được khẩn trương triển khai
Ngày 23-6, lúc 4 giờ sáng, BN đi xe Thanh Phong vào làm chìa khóa trước cổng Sở Y tế Bình Thuận nhưng tiệm chưa mở. Đến 11 giờ 39 phút cùng ngày, BN đi làm chìa khóa tại đường Lê Hồng Phong và bắt xe Grap đi mua thuốc tại nhà thuốc Trường Giang vào khoảng 12 giờ trưa.
Đến sáng 24-6, qua truy vết, ngành y tế đã xác định được 308 F1 có tiếp xúc với trường hợp nghi mắc Covid-19.
Ngay sau khi ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 này, tối 23-6, UBND tỉnh Bình Thuận đã họp khẩn để tiến hành truy vết, phong tỏa các địa điểm liên quan. Tỉnh Bình Thuận đã quyết định phong tỏa Khoa Sản từ 0 giờ ngày 24-6, đồng thời tạm ngưng tiếp nhận bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận trong 3 ngày.
Nhà thuốc Trường Giang (đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết), nơi BN đến mua thuốc, cũng bị phong tỏa.
Tại cuộc họp khẩn vào sáng 24-6, để phòng, chống dịch, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo, thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Phan Thiết theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 12 giờ ngày 24-6, trong 14 ngày.

Tin cùng chuyên mục