1-Đã có một cuộc cách mạng âm thầm về chiến thuật ở Manchester United. Sau hơn một năm thử nghiệm với chiến thuật 4-3-3, Manchester United đã bắt đầu gặt hái thành công. Qua 5 trận đấu chính thức kể từ đầu mùa bóng, Manchester United thắng cả 5. Trong đó, chiến thắng mới đây nhất – đánh bại Newcastle 2-0 ngay trên sân St.James Park – tiếp tục là một minh họa đẹp mắt về hiệu quả của sự đổi mới ở “Những con quỷ đỏ” Old Trafford.

Tiền đạo Wayne Rooney mừng bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Manchester United .
Tất nhiên, nhân vật chính của trận thắng ấy là Rooney. HLV đội tuyển Anh Sven Eriksson đã lặn lội đến Newcastle xem chiếc áo số 8 chớp thời cơ ghi một bàn ở phút thứ 66 và chuyền đường bóng quyết định cho Van Nistelrooy ấn định kết quả 2-0 ở phút thứ 90. HLV Ferguson xem đóng góp của Rooney là tấm gương điển hình cho tuổi trẻ đang nỗ lực vươn đến đỉnh cao.
Rooney, Rooney, Rooney. Mới 19 tuổi, nhưng càng thi đấu Rooney càng chứng tỏ tư duy nhạy bén, kinh nghiệm và bản lĩnh hơn tất cả các cầu thủ đồng trang lứa. Khi mở tỷ số cho Manchester ở phút thứ 66, anh thực sự là một sát thủ: Đã dự trù được tình huống, Rooney nhanh nhẹn lao vào cướp bóng khi trung vệ Boumsong để quả bóng nẩy lên. Với khả năng xoay trở mau lẹ, cái chân trái của Rooney lập tức đưa bóng cho chân phải tung cú sút sệt vào lưới. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng tích tắc.
Rồi khi Rooney tạo cơ hội cho Nistelrooy ấn định tỷ số 2-0 ở phút 90, anh lại là một nhà kiến thiết kỳ tài. Bứt phá dọc biên, vượt qua đối thủ, quan sát từ xa, Rooney tạt một đường bóng vòng cung cắt mặt Boumsong cho Nistelrooy nhẹ nhàng ghi bàn. Độ chính xác của đường chuyền ấy, tính thông minh của pha bóng ấy khiến giới mộ điệu Manchester không khỏi trầm trồ, nhất là khi Rooney của họ có gương mặt…hơi thộn.
2-Nhưng hãy chú ý đến những chi tiết khác nữa. Trước hết là quỹ đạo di chuyển của những mũi nhọn tấn công ở hai bên Nistelrooy. Trước khi Rooney cướp bóng của Boumsong, anh đang lượn lờ ở cánh trái của mình. Trước khi Rooney chuyền bóng cho Nistelrooy, anh dốc bóng ở cánh phải, khu vực của Cristiano Ronaldo. Theo dòng chảy của trận đấu, Rooney và Ronaldo nhiều lần hoán chuyển vị trí cho nhau và cũng đã nhiều lần Ronaldo chiếm lĩnh vị trí trực diện khung thành – trong đó có một tình huống hậu vệ Newcastle buộc phải níu Ronaldo lại để ngăn chặn một pha ghi bàn trông thấy.
Sự hài hòa ấy chính là kết quả của những gì HLV trưởng Ferguson và trợ lý Queiroz đã xây đắp từ một năm trước. Sau khi Queiroz từ Real Madrid trở về, Manchester United đã từ bỏ chiến thuật 4-4-2 vốn đã song hành với bao chiến tích chói lọi và chuyển hướng sang chiến thuật 4-3-3. Queiroz chịu nhiều lời chỉ trích về sự thay đổi đó, chờ đợi Rooney và Ronaldo trưởng thành hơn ở vai trò mũi nhọn hai bên Nistelrooy, chờ đợi cặp tiền vệ Paul Scholes và Darren Fletcher thích ứng hơn với vai trò hộ công, cho đến khi chiến thuật mới thật sự định hình và vận hành ổn thỏa như hiện nay.
Ngay trước trận thắng Newcastle, Queiroz nói: “Chúng tôi thay đổi khái niệm thi đấu một chút và hiện nay ổn định hơn trước. Cách di chuyển của các tiền đạo thật tốt đẹp, họ ăn ý với nhau hơn và mọi chuyện tỏ ra hứa hẹn hơn trước. Vấn đề với chiến thuật 4-4-2 là nó có thể mau chóng trở thành 4-2-4 và ở đẳng cấp cao nhất, hệ thống như vậy không tồn tại nữa. Chúng tôi đã biết Rooney sẽ chơi hay hơn, cũng như Ronaldo và Richardson. Vấn đề chỉ là giữ vững niềm tin của chính mình, giữ vững lòng tin vào những cầu thủ hiện có”.
Rất đáng tin! Cách đây 12 tháng, Manchester chỉ có được 6 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên ở Premier League. Hiện nay, họ đã có 9 điểm chỉ sau 3 lượt trận và chưa bị thủng lưới quả nào.
3-Tiếp tục giải thích về sự chuyển đổi sang chiến thuật 4-3-3, Queiroz còn nói: “Cần phải tạo ra một điều gì đó thích ứng với đặc điểm của các cầu thủ. Nếu nhìn vào thành phần thi đấu của Manchester, sẽ thấy chúng tôi có Van Nistelrooy, Rooney, Giggs, Ronaldo và Park đều là những cầu thủ có tư duy của một tiền đạo. Chúng tôi muốn sử dụng họ theo hướng ấy. Cách chúng tôi thi đấu phù hợp với lực lượng hiện có. Trong mùa giải hiện nay, chúng tôi có nhiều thời gian để chuẩn bị cho chiến thuật 4-3-3 hơn, và các cầu thủ cũng đã tích cực hưởng ứng”.
Cũng theo Queiroz, ở mùa giải năm nay, Manchester có một thuận lợi rất lớn là không gặp nạn chấn thương. Nhờ vậy, họ có thể huy động gần như toàn bộ lực lượng cho chiến dịch hiện tại để đặt ra một thách thức cho Chelsea trong cuộc đua Premier League.
Hưng Nguyên (tổng hợp)