Theo New York Post, dù thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran chưa đề cập cụ thể đến gần 454 kg urani làm giàu ở mức cao mà Tehran đang nắm giữ, ông Hegseth khẳng định Mỹ sẽ bằng mọi cách bảo đảm kiểm soát số vật liệu này. Ông nhấn mạnh nếu cần thiết, các hành động quân sự sẽ được tái triển khai để hoàn tất mục tiêu trọng yếu của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến.
Bộ trưởng Hegseth cũng không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng đặc nhiệm để tiến hành các chiến dịch trực tiếp nhằm thu giữ urani. Theo ông Hegseth, Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí nguyên tử hoặc có con đường dẫn đến khả năng đó, coi đây là nguyên tắc không thể thương lượng trong chính sách an ninh của Mỹ.
Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận kho urani của Iran là “lằn ranh đỏ” trong chiến lược của Tổng thống Donald Trump và sẽ là trọng tâm trong các vòng đàm phán sắp tới. Bà Leavitt cho biết chính quyền Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng vẫn giữ mọi phương án nếu cần thiết.
Diễn biến này cho thấy vấn đề urani làm giàu đang trở thành điểm then chốt trong tiến trình đàm phán, đồng thời phản ánh lập trường kiên định của Tổng thống Donald Trump trong việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Iran.