Năm 2008: Du lịch ở đâu?

Năm 2008: Du lịch ở đâu?

Dailymail - một tờ báo điện tử có uy tín của Anh Quốc - đã đưa ra một danh sách những điểm đến lý tưởng dành cho du khách trong năm 2008

1. Bắc Kinh (Trung Quốc)

Năm 2008: Du lịch ở đâu? ảnh 1

Đỉnh Vạn lý trường thành (Bắc Kinh). Ảnh: S.Đ.

Điểm đến đầu tiên được Dailymail giới thiệu là Trung Quốc. Sở dĩ Trung Quốc nhận được sự ưu tiên này là bởi Thế vận hội Olympic 2008 đang thời kỳ sôi nổi chuẩn bị. Mọi hoạt động của Trung Quốc và thế giới đều đổ dồn về sự kiện thế thao lớn nhất hành tinh này. Trung Quốc nói chung và Bắc Kinh nói riêng đang trở thành Top điểm đến của năm 2008.

2. Thành phố Guatemala (Cộng hòa Guatemala)

Hồ Atatlan ở Guatemala là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất nhì thế giới trên miệng núi lửa vẫn âm ỉ hoạt động, nước vẫn bốc hơi nghi ngút. Quốc gia Trung Mỹ này  là nơi có khí hậu nhiệt đới điển hình, phong cảnh tuyệt đẹp với núi non, cây cỏ và vì vậy, bạn sẽ không hề cảm thấy thất vọng khi trải qua một kỳ nghỉ hè ở đây.

3. Đảo Friesian (Đức)

Hòn đảo nằm ở vùng Tây Bắc nước Đức, thuộc địa phận biển Baltic này là nơi mà những tay đua thuyền cự phách tìm đến để thỏa mãn thú đam mê sóng nước. Con sóng bạc đầu cao lút đầu người luôn là sự thách thức lòng dũng cảm của những tay “săn nguy hiểm”.

4. Hamburg (Đức)

Năm 2008: Du lịch ở đâu? ảnh 2
Cảnh đẹp Hamburg - một trong tám điểm đến hấp dẫn nhất năm 2008. Ảnh: T.L.

Hamburg là thành phố cảng lớn trên thế giới. Hamburg cổ kính, nhưng hiện đại và không kém phần êm đềm lãng mạn. Giữa trời Âu, gió biển mơn man, cảng Hamburg từ lâu trở thành một điểm tham quan du lịch nổi tiếng của châu Âu và thế giới

5. Quần đảo Formentera (Tây Ban Nha)

Quần đảo Balearic với hai đảo Ibiza và Formentera là điểm đến lý tưởng cho những du khách thích tắm trần. Với bãi biển cát trắng và nước xanh thăm thẳm, các môn thể thao trên sóng như đua thuyền, thả bè rất được du khách mến mộ. Du khách có thể tới Formentera bằng tàu và quay về Ibiza để nghỉ ngơi.

6. Cộng hòa Uruguay

Jose Ignacio nằm trên bờ Ấn Độ Dương, phía đông thủ đô Montevideo. Mặc dù, xuất xứ của vùng đất du lịch này chỉ là làng đánh cá, song giờ đây, nó biến thành một bãi biển tuyệt đẹp, rộng rãi mà không quá đông đúc, hải sản tươi ngon và phong cảnh thì “miễn chê”. Đây sẽ là điểm đến được mong đợi nhiều nhất trong tương lai.

7. Cộng hòa Papua New Guinea

Papua New Guinea là đất nước láng giềng gần nhất của Úc, với khoảng 6 triệu dân. New Guinea được biết đến như là thiên đường của các loài chim. Sự đa dạng của cuộc sống loài chim tại New Guinea cũng xuất phát từ môi trường sống phong phú, từ các vùng bình nguyên ven biển ẩm ướt đến những khu rừng nằm trên cao nguyên.

Ở đây có cả đầm lầy, núi non, tất cả tạo nên một mê cung vách tường và núi đá ở vùng đất xa bờ biển. Ở New Guinea người ta tìm được một loài chim tưởng đã tuyệt chủng – người New Guinea gọi là chim thiên đường. Chim này được xem là biểu tượng và trở thành một phần văn hóa và tâm linh của con người New Guinea.

8. Libya

Libya là quốc gia có đường bờ biển dài nhất ở Địa Trung Hải. Tuy nhiên, khí hậu đa phần là khô và kiểu sa mạc. Sa mạc Libya bao phủ hầu như toàn bộ vùng đông Libya, là một trong những địa điểm khô cằn nhất trên thế giới. Libya rất phù hợp cho những ai đam mê mạo hiểm, tìm kiếm một cảm giác mới khi trải nghiệm trên những chuyến đi dài với lạc đà và cát trắng mênh mông.

ANH QUÂN (Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục