Nam Phi: Cần 250 tỷ USD để chuyển đổi sang năng lượng sạch

Để chuyển đổi nền kinh tế còn phụ thuộc chủ yếu vào than đá sang các nguồn năng lượng thay thế, thân thiện hơn với môi trường, Nam Phi sẽ cần ít nhất 250 tỷ USD trong vòng 3 thập niên tới. 

Bên cạnh việc xây dựng các dự án và cơ sở hạ tầng phát triển năng lượng tái tạo, nguồn vốn trên cũng được sử dụng cho các nhà máy điện khí và hướng tới linh hoạt năng lượng, các dây chuyền chuyển đổi mới, cũng như nhằm đảm bảo rằng những người lao động ngành than được đào tạo các kỹ năng để thích ứng với xu hướng công nghiệp tương lai.

Nam Phi là quốc gia phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ 12 thế giới và lớn nhất tại châu Phi. Vào tháng 11-2021, Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu đã nhất trí thông qua gói tài chính trị giá 8,5 tỷ USD để giúp Nam Phi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ sử dụng than đá sang các nguồn năng lượng sạch. Tuy nhiên, nội dung chi tiết và thời gian triển khai gói hỗ trợ vẫn đang được thảo luận.

Tin cùng chuyên mục