Nâng cao chất lượng tham mưu trong tình hình mới

Ngày 26 và 27-3, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể quận Tân Bình (TPHCM) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Quận ủy quận Tân Bình chọn tổ chức đại hội điểm.
Đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình (thứ 7 từ trái vào) chúc mừng các đồng chí trong Ban chấp hành khóa mới
Đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình (thứ 7 từ trái vào) chúc mừng các đồng chí trong Ban chấp hành khóa mới

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình, đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể quận đạt được trong 5 năm qua, nổi bật nhất là sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Lê Hoàng Hà cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm mà Đảng bộ cần nghiêm túc nhìn nhận và đề ra những biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đó là việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể quận lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020, còn hạn chế khi có 3/6 chỉ tiêu chưa đạt. Công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị thuộc các ban Quận ủy, cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận có lúc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nội dung, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cơ quan, đơn vị chưa được duy trì và giữ vững; chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận mặc dù đạt xuất sắc, nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra…

Nâng cao chất lượng tham mưu trong tình hình mới ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hoàng Long tân Bí thư Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận Tân Bình, nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa cám ơn các đồng chí đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020
Về phương hướng 2020-2025, đồng chí Lê Hoàng Hà chỉ đạo 4 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, nhấn mạnh đến việc Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể quận phải xác định rõ vai trò quan trọng, đặc thù của Đảng bộ trong hệ thống tổ chức của Đảng bộ quận để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tham mưu Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy, nhất là những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Đồng thời bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quận để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Với mục tiêu chung của Đảng bộ cùng 5 chỉ tiêu, 3 chương trình đề ra, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể quận cần xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện để bảo đảm hoàn thành xuất sắc những nội dung trên”, đồng chí Lê Hoàng Hà kết luận. Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể quận Tân Bình khóa mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long trúng cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Nâng cao chất lượng tham mưu trong tình hình mới ảnh 2 Đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình (hàng đầu bên phải) chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Long trúng cử Bí thư Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 27-3, Đảng bộ phường 5, quận 3 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham luận của các đại biểu tại đại hội đã làm nổi bật những thành tựu đạt được nhiệm kỳ qua về công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn; vai trò của các chi bộ trong lãnh đạo, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội... Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua 11 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững theo từng giai đoạn của thành phố; vận động nhân dân hiến đất mở rộng 2 hẻm, cải tạo 4 hẻm; 100% trẻ 6 tuổi đi học; kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự… Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ và bầu trực tiếp đồng chí Mai Tấn Đạt làm Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục