Thanh toán không dùng tiền mặt
Một buổi sáng đầu tháng, trước khi chuẩn bị ra đồng, bà Nguyễn Thị Lan (tại thôn 4, xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng), tranh thủ mở chiếc điện thoại thông minh đã được con trai cài sẵn ứng dụng ngân hàng. Chỉ mất vài giây, bà đã hoàn tất việc thanh toán tiền điện tháng này.
Bà Nguyễn Thị Lan cho biết: “Trước đây, cứ đến kỳ đóng tiền là phải chạy xe gần 5km xuống trung tâm. Nhiều hôm bận việc đồng áng, trễ hạn lại lo bị cắt điện. Nay, chỉ cần ngồi nhà, bấm một cái là xong, rất tiện lợi”.
Anh Hà Thanh Nghĩa (xã Cát Tiên 1, tỉnh Lâm Đồng) hào hứng: “Tôi có thể thanh toán ngay trên ứng dụng EVNSPC hoặc ứng dụng của ngân hàng bất kỳ. Ngoài ra, có lịch sử điện năng tiêu thụ được cập nhật rõ ràng, không còn lo bị tính nhầm. Gia đình tôi thấy rất an tâm và tiết kiệm được nhiều thời gian”.
Ở các xã vùng sâu, vùng xa, trước đây người dân vốn quen với việc đóng tiền điện trực tiếp cho nhân viên thu ngân hoặc phải đi đến các điểm giao dịch. Mỗi lần như vậy, không ít hộ gia đình phải dành cả buổi, ảnh hưởng đến công việc đồng áng, buôn bán. Nhưng hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, hoặc thậm chí điện thoại phổ thông có tính năng ngân hàng, việc thanh toán trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.
Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết: “Nếu như trước đây, Công ty Điện lực Lâm Đồng phải bố trí lực lượng lớn nhân viên đi thu tiền tận nhà, tốn kém cả thời gian lẫn chi phí, thì nay, quy trình được số hóa gần như hoàn toàn. Lợi ích lớn nhất là tối ưu hóa dòng tiền, minh bạch các khoản thu và nâng cao hiệu quả quản trị. Chúng tôi có thể tập trung nhân lực vào phục vụ kỹ thuật, cải thiện chất lượng điện, thay vì mất sức vào công tác thu tiền. Con số 99,71% khách hàng đã chuyển sang thanh toán không tiền mặt tại Lâm Đồng là minh chứng rõ ràng cho sự đồng thuận xã hội”.
Đồng hành nông nghiệp công nghệ cao
Tại xã Đơn Dương, nông dân Hồ Đại Dương, người nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đang tiên phong trong hành trình số hóa nông nghiệp. Trên diện tích gần 10ha, gia đình ông trồng hoa cúc, hoa đồng tiền trong nhà kính, toàn bộ hệ thống chiếu sáng, tưới tiêu, bón phân đều được tự động hóa và điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại.
Giai đoạn 2024–2025, ông Dương được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ áp dụng phần mềm FaceFarm – “bộ não số” giúp quản lý toàn bộ quy trình sản xuất, từ làm đất, gieo trồng đến thu hoạch. Nhờ đó, ông không chỉ tiết kiệm chi phí, công lao động mà còn kết nối trực tiếp với khách hàng, cung cấp thông tin truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Nguồn điện được gia đình ông Dương trong nhiều năm được đấu nối liền mạch không bị gián đoạn, nhờ đó trang trại nông nghiệp công nghệ cao có sự vận hành ổn định.
Tại Lâm Đồng, nhiều nông trại từ lâu đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, hệ thống cảm biến tự động điều chỉnh màng che, đèn và nhiệt độ, bảo đảm hoa xuất khẩu đạt chuẩn, ứng dụng IoT, nhật ký sản xuất điện tử, tưới Israel… giúp sản phẩm nông sản đồng đều, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
Ông Bùi Ngọc Cung (xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: “Hiện nay, tôi quản lý 2,5ha cà chua bằng app IoT, với hệ thống cảm biến và hộp truyền dữ liệu, giúp tiết kiệm sức lao động và nâng cao hiệu quả canh tác. Trước đây, phải sử dụng sức người để tưới, để chăm sóc, nhưng hôm nay tất cả đều vận hành thông qua 1 chiếc điện thoại thông minh. Nhưng để vận hành những mô hình ấy phải đảm bảo được liên tục, chất lượng điện năng ổn định như hiện nay”.
Ông Nguyễn Văn Trí, Đội trưởng Đội Quản lý điện Đà Lạt chia sẻ: “Nhu cầu của khách hàng làm nông nghiệp công nghệ cao ngày càng cao. Nguồn điện không chỉ an toàn mà còn phải đảm bảo liên tục, chất lượng điện phải đảm bảo. Chính vì vậy, chúng tôi luôn phải nỗ lực để phục vụ khách hàng và phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh Lâm Đồng”.
Lâm Đồng hiện có hơn 63.100ha nông nghiệp công nghệ cao (chiếm 21% diện tích canh tác), trong đó 60 trang trại với gần 200 ha áp dụng IoT và công nghệ tự động hóa. Công ty Điện lực Lâm Đồng đã liên tục đầu tư nâng cấp lưới điện, đưa trạm biến áp thông minh, hệ thống đo xa và dịch vụ thanh toán điện tử vào vận hành. Nhờ vậy, điện không chỉ phục vụ sản xuất mà còn trở thành cầu nối giúp nông dân tiếp cận dịch vụ văn minh, hiện đại; góp phần đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững gắn với du lịch thông minh.