Hôm qua, đại hội bước sang ngày tranh tài thứ 6 và đoàn thể thao Việt Nam tranh tài với 4 môn, trong đó hy vọng nhất ở môn điền kinh với nội dung nhảy cao của Bùi Thị Nhung, tuy nhiên, tất cả đều không như mong đợi. Hôm qua đã không có thêm một chiếc huy chương nào được mang về cho thể thao nước nhà...
BILLIARDS&SNOOKER: Lương Chí Dũng vào tứ kết POOL 9 BI
Sau khi vượt qua vòng 64 nội dung pool 9 bi đơn nam, 2 tay cơ Lương Chí Dũng và Nguyễn Thành Nam đã tiếp tục giành chiến thắng ở vòng 32: Chí Dũng đánh bại Afeef Abulla (Maldives) với tỷ số đậm 11-2, tuy nhiên, Nguyễn Thành Nam đã phải chấp nhận gác cơ trước Arunmath Tepain (Thái Lan) 8-11.
Ở vòng 16, cơ thủ Lương Chí Dũng gặp Chan Keng Kwang (Singapore). Trận đấu diễn ra trong thế giằng co về điểm số và sau cùng, Chí Dũng đã giành chiến thắng sít sao 11-10. Hôm nay, Chí Dũng sẽ gặp đối thủ rất khó chịu đến từ Đài Loan là Yang Ching Bhun.
Bên cạnh đó, do trình độ chuyên môn vẫn còn một khoảng cách trong khu vực nên 2 cơ thủ Nguyễn Phúc Long và Nguyễn Nhật Thanh cũng đã từ giã cuộc chơi sau khi thua UAE với tỷ số 2-3 ở vòng 16 nội dung đồng đội nam snooker.
Lá thăm may mắn đã đưa 2 anh em Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Thanh Bình lọt vào vòng 16 cá nhân nam nội dung billiards Anh. Tuy nhiên, Thanh Bình thua Chaithanabakun (Thái Lan) và Thanh Long cũng thất thủ trước Aung Htay (Myanmar).
ĐIỀN KINH: Bùi Thị Nhung chỉ đứng thứ 4

Bùi Thị Nhung chỉ vượt qua mức xà 1,84m. ẢNH: QUANG THẮNG
Là một trong vài tuyển thủ được kỳ vọng giành huy chương, thậm chí là vàng, tại đại hội lần này, nhưng Bùi Thị Nhung đã thi đấu không thành công. Sau khi vượt qua 3 mức xà 1,75m, 1,80m và 1,84m ngay ở lần nhảy đầu tiên, Bùi Thị Nhung đã không thể vượt qua mức xà 1, 88m và đành chấp nhận vị trí hạng 4/9.
Hạng nhất, nhì, ba nội dung này thuộc về các VĐV Chaipech Noeng-Ruthai (Thái Lan, thành tích 1, 91m), Yevseyeva Yekaterina (Kazakhstan, thành tích 1,88m) và Ustinova Anna (cũng của Kazakhstan, 1,88m). Sự thành công của tuyển thủ Thái Lan sẽ là mối đe dọa lớn cho Nhung ở SEA Games 24 sắp tới.
Chung kết 1500m nữ, Bùi Thị Hiền chỉ về hạng 4 với thời gian 4’30"68. Ở vòng loại 800m nữ, Bùi Thị Hiền cũng chỉ xếp hạng 5 (thành tích 2’23"04, không lọt vào nhóm tranh chung kết.
CẦU MÂY(HOOP): Khởi tranh vòng đấu loại

Hôm qua, giải cũng khởi tranh vòng đấu thứ nhất nội dung hoop của môn cầu mây. Đội nữ Việt Nam gồm Đỗ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Thái Linh, Cao Thị Yến, Nguyễn Thị Bắc đã giành được 360 điểm. Trong khi đó, điểm số của một số đội như sau: Myanmar (590 đ), Thái Lan (540 đ), Indonesia (440 đ)…
Ở giải nam, các tuyển thủ Trịnh Đình Kiên, Đỗ Trung Hiếu, Lưu Vĩnh Lợi, Nguyễn Trọng Thủy, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Xuân Tùng cũng giành được 360 điểm, còn Thái Lan ghi đến 840 điểm, Indonesia (760 đ), Hàn Quốc (470 đ)...
H.TH
BƠI LỘI: Ân Đỗ Hạnh xếp thứ 5 - Nội dung 100M bướm nữ
Ở ngày thi đấu thứ 2 của môn bơi (hồ 25m), đội Việt Nam tranh tài ở các nội dung 100m bướm nữ và 50m ngửa nam. Tuy nhiên, chỉ có kình ngư Ân Đỗ Hạnh lọt vào chung kết nội dung 100m bướm nữ khi bơi vòng loại hết 1’04"07, chung kết, Hạnh đạt thành tích 1’03"15 và xếp thứ 5 chung cuộc.
Nội dung 50m ngửa nam, hai tay bơi Nguyễn Ngọc Quang Bảo và Hoàng Quí Phước đều bị loại. Bảo xếp thứ 13/21 (thành tích 27"87), Phước đứng thứ 17/21 (28"78).
T.Th
Bảng xếp hạng tạm thời
Hạng Đoàn V B Đ TS
1 Trung Quốc 35 18 17 70
2 Thái Lan 9 18 16 43
3 Hong Kong 8 5 6 19
4 Kazakhstan 6 11 10 27
5 Hàn Quốc 5 10 8 23
6 Nhật Bản 5 3 9 17
7 Ấn Độ 5 3 1 9
8 Đài Loan 4 0 3 7
9 Việt Nam 2 4 7 13
10 Macau 2 3 2 7
11 Indonesia 2 0 1 3
11 UAE 2 0 1 3
13 Iran 1 2 4 7
14 Qatar 1 1 1 3
15 Aaudi Arabia 1 1 0 2