Theo thông tin ban đầu, khi vào nhập viện, các bệnh nhân đều có biểu hiện nặng như nôn nhiều, mê man, rối loạn hành vi, khó thở, tức ngực, tiểu tiện không tự chủ, mạch dao động 110-130 lần/phút, nhịp thở 24-26 lần/phút, kèm theo tê cứng đầu lưỡi...
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp cấp cứu, truyền dịch, theo dõi sát... Nhờ xử trí kịp thời, tình trạng các bệnh nhân bước đầu được kiểm soát, ổn định, hiện tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực.
Qua sự việc trên, Trung tâm Y tế Kỳ Sơn khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi sử dụng các loại rau rừng, đặc biệt là những loại không rõ nguồn gốc, chưa được nhận diện chính xác. Thực tế, nhiều loại cây rừng có hình dáng tương tự rau ăn được nhưng lại chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây ngộ độc cấp tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.
Để phòng tránh ngộ độc, người dân cần lưu ý: Không tự ý hái, sử dụng các loại rau, lá rừng lạ khi chưa biết rõ đặc tính. Chỉ sử dụng các loại rau đã được xác định an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. Khi có biểu hiện nghi ngộ độc sau khi ăn (như nôn, chóng mặt, khó thở, rối loạn ý thức…), cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Tuyệt đối không chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà...
Trung tâm Y tế Kỳ Sơn khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, đặc biệt trong mùa mưa - thời điểm nhiều loại cây rừng phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ nhầm lẫn giữa rau ăn được và cây độc.