Real thực hiện công việc của họ rất tốt tại La Liga với kết quả (3 thắng, 1 hòa), nhưng Champions League mới thực sự là đấu trường những người khoác màu áo trắng muốn thể hiện nhất. Bởi vì cũng chính ở nơi đó đã tạo nên một Real lẫy lừng với kỷ lục 9 lần vô địch.
Do đó, vì những hoài niệm vẻ vang, vì tên tuổi của một CLB xuất sắc nhất thế kỷ (được FIFA bình bầu) và vượt trên cả là vì thanh danh của dải thiên hà sau trận ra quân thua 0-2 trước Lyon. Tất cả học trò Fabio Capello đang hừng hực khí thế trước cuộc chạm trán với Dynamo Kiev tại Bernabeu.
“Thắng và thắng ít nhất không dưới 2 bàn là mục tiêu của chúng tôi”. Tuyên bố của trung vệ Fabio Cannavaro cho thấy Real như muốn dùng ngọn lửa nhiệt huyết của từng thành viên để “thiêu rụi” đội bóng Đông Âu Kiev.

Với tinh thần nghi ngút, Real sẽ quật ngã Kiev để khẳng định uy quyền của một ứng viên.
Liệu Real có tìm kiếm được chiến thắng đầu tiên tại đấu trường này hay không? Nếu không bi quan, khả năng giành chiến thắng của Real ở trận đấu này có thể dự đoán trên 95%. Với ưu thế sân nhà và tinh thần đang rất phấn chấn sau chuỗi trận thành công tại Liga lại chỉ tiếp một Kiev vừa quỵ ngã ngay trên thánh địa của họ đến 1-4 trước Steaua Bucharest. Đó không phải là một nhiệm vụ khó hoàn thành.
Real dường như không đối mặt với trở ngại nào ngoại trừ sự vắng mặt của hậu vệ cánh phải Cicinho (chấn thương gối), nhưng đấy không phải là mối bận tâm lớn của HLV Capello một khi ông có thể xếp cựu binh Michel Salgado hoặc Raul Bravo, thậm chí cả Ramos Sergio chơi thay vị trí đó, bởi thực ra khi lên tuyển Tây Ban Nha Ramos cũng từng được Luis Aragones giao cho đá ở cánh phải và cựu cầu thủ Sevilla này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tóm lại, hành lang phải vẫn có thể vận hành tốt với những gương mặt hiện có.
Tuy nhiên, không ít dự đoán cho rằng khả năng Capello sẽ sử dụng David Beckham ở vị trí tiền vệ phải ngay từ đầu thay vì để anh dự bị như 2 trận gần đây. Lý do để Becks đá chính là vì so với Reyes (cầu thủ chiếm chỗ của Becks trong thời gian gần đây), thì sự phối hợp giữa Salgado và cựu thủ quân tuyển Anh này nhuyễn hơn.
Tất nhiên, đó chỉ là dự đoán bởi quyết định vẫn sẽ do Capello đưa ra, nhưng có lẽ để làm hài lòng Becks trước khi nhận được câu trả lời đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 3 năm nữa, lãnh đạo Real sẽ nghĩ đến giải pháp này. Thực ra, Becks vẫn đá tốt, thậm chí kinh nghiệm đá Cúp châu Âu còn hơn cả Reyes rất nhiều. Do đó, khả năng Becks có tên trong đội hình xuất phát của Real rất cao.
Giải quyết xong vấn đề của Becks, 3 người còn lại ở hàng tiền vệ Real chắc chắn vẫn sẽ là Guti (trái) Diarra - Emerson đá trụ và phía trên là cặp Raul - Nistelrooy dẫu có nhiều ý kiến cho rằng Capello nên trọng dụng Cassano nhiều hơn. Tuy nhiên, khả năng tung Raul đá từ đầu vẫn cao hơn. Thứ nhất, Raul vẫn có ảnh hưởng rất lớn ở Real. Thứ hai, kinh nghiệm và cái duyên ghi bàn vào lưới những đội bóng Ucraina của chân sút này rất tốt.
Trong 4 lần Real gặp Dynamo Kiev gần đây thì Raul đã 3 lần ghi bàn. Ở đội tuyển Tây Ban Nha, Raul cũng đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển trước Ucraina tại vòng bảng VCK World Cup 2006. Với những con số đó, Capello dù chưa thật sự hài lòng phong độ của Raul lắm, cũng khó lòng gạt bỏ anh.
Real sẽ thắng, có thể đó là một trận thắng cách biệt trước một Kiev vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh từ trận thua tan tác trước Steaua Bucharest, bằng chứng là họ chỉ tìm được 1 điểm trong trận hòa 1-1 trên sân Vorskla Poltava tại giải VĐQG Ucraina vào cuối tuần qua. Đã vậy, lại thiếu hai trụ cột (tiền vệ Ruslan Rotan và hậu vệ Vladislav Vashchuk) chưa hồi phục chấn thương.
Xem ra, tinh thần và cái lạnh Đông Âu mà đoàn quân HLV Anatoly Demyanenko mang đến Bernabeu không đủ giúp họ thoát khỏi biển lửa người lẫn khát vọng thắng từ những người Real.
NGỌC QUANG