Nhạc sĩ của “Mong ước kỷ niệm xưa” qua đời

Nhạc sĩ Xuân Phương, tác giả ca khúc nổi tiếng Mong ước kỷ niệm xưa đã qua đời sáng 29-11 sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. Anh ra đi ở tuổi 50 khiến nhiều người vô cùng thương tiếc.
Nhạc sĩ Xuân Phương qua đời

Nhạc sĩ Xuân Phương qua đời

Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973, quê ở Văn Giang, Hưng Yên. Anh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh từng theo học piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 1991, anh tiếp tục học ngành sáng tác và tốt nghiệp năm 1998. Từ năm 2000, anh là giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, nay là Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Sau đó, anh tiếp tục học cao học về Nghiên cứu văn hóa dân gian tại Viện Văn hóa Dân gian.

Anh còn được nhiều người ưu ái gọi là “nhạc sĩ của những bài hát trong phim”, là người đứng sau những bản "hit" của ca sĩ Minh Quân, Hồ Quỳnh Hương, Thu Thủy... Anh bắt đầu viết nhạc phim từ năm 1997 cho bộ phim Xin hãy tin em (đạo diễn Đỗ Thanh Hải), ca khúc mang tên Mong ước kỷ niệm xưa. Đây được coi là ca khúc yêu thích của tuổi học trò. Đã hơn 25 năm trôi qua nhưng ca khúc này vẫn luôn được mọi người hát trong các sự kiện, chương trình chia tay cuối cấp, liên hoan lớp cũ…

Cho đến nay, anh còn viết được hàng chục bài hát cho các bộ phim truyền hình. Khán giả vẫn nhớ tới các ca khúc thân quen của anh như Lời ru cho con, Lời chưa nói, Anh, Nếu phải xa nhau

Tin cùng chuyên mục