Nhiều trại chăn nuôi "treo" chuồng do thua lỗ

Hiện nay, nhiều trang trại chăn nuôi tại khu vực Đông Nam bộ đang phải "treo" chuồng do sức mua giảm, thức ăn chăn nuôi giá tăng cao. Nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ để duy trì, tái đàn.

Nằm trong khu rừng tràm, trang trại gà của ông Nguyễn Văn Ngọc (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) thay vì đóng cửa với bảo vệ canh nghiêm ngặt thì nay, cửa mở tan hoang. Bên trong trại cũng không có tiếng động cơ từ các máy làm mát cho trại, máy trộn thức ăn.

Trại gà của ông Nguyễn Văn Ngọc phải "treo" chuồng hơn 1 tháng nay

Trại gà của ông Nguyễn Văn Ngọc phải "treo" chuồng hơn 1 tháng nay

Sau 2 năm dài giá gà xuống thấp, đã hơn 1 tháng nay, trại buộc phải tạm dừng tái đàn do không còn kinh phí để gồng gánh. Nhiều công nhân cũng cho về quê, tạm thời chỉ giữ lại một người quản lý để trông coi tài sản.

Trang trại có tổng cộng 16 trại, trung bình mỗi trại nuôi được 20.000 con gà. Tính thời điểm hiện tại, giá cám đang dao động khoảng 13.000 đồng/kg; trung bình mỗi con gà nuôi cho đến khi xuất chuồng phải tốn 1,6kg cám.

Bên cạnh đó, chi phí vaccine, người lao động, khấu hao tài sản, điện, nước nhưng giá gà bán ra chỉ 30.000 đồng/kg. Mỗi năm, trại gà nuôi hơn 3 lứa, mỗi con gà lỗ khoảng 7.000 đồng; tính ra 16 trại lỗ hơn 2,2 tỷ đồng.

Trại heo Hoa Phượng đã giảm đàn hơn 30%

Trại heo Hoa Phượng đã giảm đàn hơn 30%

Cũng nằm trong địa bàn huyện Vĩnh Cửu, trại heo Hoa Phượng (huyện Vĩnh Cửu) cũng chỉ còn 500 nái, 4.000 con heo nuôi để bán lấy thịt, giảm hơn 30% số lượng so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, chủ trại heo Hoa Phượng tính toán, hiện nay, heo con cai sữa với trọng lượng 6kg có giá thành 1,5 triệu đồng/con. Để xuất chuồng với trọng lượng 100kg, con heo phải tốn khoảng 4 triệu đồng cám. Tuy nhiên, giá bán heo hơi chỉ 48.000 đồng/kg. Chưa tính các chi phí thuốc, nhân công, điện, người nuôi đang lỗ khoảng 1 triệu đồng/heo. Do con heo với chu kỳ nuôi cũng 5 tháng nên người nuôi không thể treo chuồng mà chỉ cố gắng cầm cự. Bên cạnh đó, so với thời điểm năm 2017 thì đợt này rất khó khăn, bởi người dân trải qua dịch tả heo châu Phi, dịch bệnh Covid-19, khiến tài sản kiệt quệ.

Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, hiện có khoảng 45-50% trang trại lớn treo chuồng, khoảng 70-75% gia trại và số hộ chăn nuôi tạm ngừng tái đàn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá bán thấp hơn nhiều so với giá thành chăn nuôi.

Để ngành chăn nuôi vượt qua khó khăn, nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ để giữ chuồng tái đàn. Thức ăn chăn nuôi chiếm khoảng 70-85% giá thành. Khô đậu tương chiếm khoảng 20% trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trong thời điểm này, nhà nước cần có chính sách giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống còn 0% để hỗ trợ một phần cho người chăn nuôi.

Giá thức ăn chăn nuôi đang trở thành gánh nặng cho người chăn nuôi

Giá thức ăn chăn nuôi đang trở thành gánh nặng cho người chăn nuôi

TS Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho hay, ngành chăn nuôi sẽ càng gặp khó khăn do các Hiệp định Thương mại tự do sẽ làm các thịt heo, thịt gà, thịt bò nhập khẩu với thuế suất bằng 0%.

Để giúp ngành chăn nuôi vực dậy, nhà nước cần giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương là điều cần thiết.

Ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ kiến nghị, cần có chính sách tạm thời hạn chế nhập khẩu thịt heo, thịt bò, thịt gà để bảo vệ chăn nuôi trong nước.

Tin cùng chuyên mục