Tổng kết World Cup bóng đá nữ 2007

Những kỷ lục mới

World Cup bóng đá nữ 2007 tại Trung Quốc đã kết thúc hôm Chủ nhật (30-9) sau 3 tuần tranh tài sôi nổi. Tuyển Đức bảo vệ thành công ngôi vô địch và lập được nhiều kỷ lục mới đầy ấn tượng. Brazil lần đầu tiên lọt đến trận chung kết và được bình chọn là đội bóng chơi đẹp mắt nhất giải, Mỹ - đội bóng số 1 thế giới của FIFA - đành an ủi với chiếc HCĐ.

Những kỷ lục mới ảnh 1

HLV Silvia Neid (Đức) và chiếc Cúp vô địch thế giới.

Nhà vô địch Đức lập từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Đội bóng của HLV Silvia Neid trải qua 6 trận đấu của VCK mà không để thủng lưới bàn nào, đồng thời ghi tổng cộng 21 bàn thắng, trong đó ấn tượng nhất là trận thắng Argentina 11-0. Chính xác hơn, họ giữ sạch mành lưới trong 619 phút - bàn lọt lưới cuối cùng của họ cách đây 4 năm trong trận chung kết World Cup gặp Thụy Điển - phá kỷ lục trước đó của Trung Quốc với 442 phút.

Nhưng quan trọng hơn là tuyển Đức đã thắng Brazil 2-0 trong trận chung kết vừa qua, trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch. Một kỷ lục mà khó có đội bóng nào đánh bại trong tương lai. Thủ tướng Đức Angela Merkel khen ngợi đội tuyển nữ quốc gia chơi “đẹp mắt” và “hiệu quả.  Bà nói: “Các bàn thắng đã “cho thấy vẻ đẹp mà bóng đá nữ có thể mang lại”.  Ngoài ra, bà Merkel còn cho biết, chính phủ Đức sẽ làm hết sức mình để giành quyền đăng cai World Cup nữ 2011.

Brazil đã thua trong trận chung kết, nhưng đây là lần đầu tiên họ lọt đến trận đấu cuối cùng của giải. Ngoài ra, các cô gái Nam Mỹ còn được độc giả của website FIFA bình chọn là đội bóng chơi đẹp mắt nhất giải với 42,12% phiếu, hơn hẳn đội xếp thứ hai là Đức (17,94%). Brazil vẫn luôn là Brazil.

Những kỷ lục mới ảnh 2

Các cô gái Đức đăng quang ngôi vô địch World Cup 2007.

Cũng như các đồng nghiệp nam, các cô gái Brazil đã thể hiện lối chơi đầy ngẫu hứng, chinh phục được trái tim của người hâm mộ thông qua những cú sút như trái phá từ xa của Daniela và Formiga, khả năng dứt điểm dũng mãnh của Cristiane và những pha đi bóng thần tốc, đầy kỹ thuật của ngôi sao Marta. Chính Marta giành danh hiệu Quả bóng Vàng - Cầu thủ xuất sắc nhất giải do các phóng viên bình chọn - và Chiếc giày Vàng cho danh hiệu vua phá lưới với 7 bàn thắng.

HLV Jorge Barcellos và Marta hy vọng rằng thành tích của đội tuyển tại Trung Quốc sẽ là động lực phát triển bóng đá nữ ở Brazil. Không những thế, LĐBĐ Brazil còn khẳng định rằng, họ có ý định thành lập giải bóng đá nữ chuyên nghiệp. Ông Barcellos nói: “Tôi thực sự hy vọng World Cup lần này có thể giúp phát triển bóng đá nữ ở Brazil, qua đó, chúng tôi có thể sản sinh thêm nhiều cầu thủ giỏi khác. Bóng đá nữ Brazil có đẳng cấp và tôi hy vọng chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai”.

Cuối cùng, tuyển Mỹ chia tay giải với phần thưởng an ủi - chiếc huy chương đồng và số tiền thưởng 10.000 USD. Ngoài ra, theo thỏa thuận với LĐBĐ Mỹ, mỗi tuyển thủ còn nhận được 10.000 USD tiền thưởng cho chiến thắng ở tranh tranh hạng ba. Nếu đoạt World Cup lần này, số tiền thưởng cho mỗi cá nhân là 50.000 USD.

NHỮNG GIẢI THƯỞNG KHÁC:

Quả bóng Bạc: Birgit Prinz (Đức); Quả bóng Đồng: Cristiane (Brazil); Chiếc giày Bạc: Abby Wambach (Mỹ) với 6 bàn và 1 đường chuyền quyết định; Chiếc giày Đồng: Ragnhild Gulbrandsen (Na Uy) với 6 bàn; Thủ môn xuất sắc nhất: Nadine Angerer (Đức).

Đội bóng fair-play: Na Uy.

Đội bóng các ngôi sao (do nhóm kỹ thuật của FIFA bình chọn):
Thủ môn: Nadine Angerer (Đức), Bente Nordby (Na Uy). Hậu vệ: Li Jie (Trung Quốc), Kerstin Stegemann (Đức), Ariane Hingst (Đức), Ane Stangeland Horpestad (Na Uy). Tiền vệ: Daniela (Brazil), Formiga (Brazil), Kelly Smith (Anh), Renate Lingor (Đức), Ingvild Stensland (Na Uy), Kristine Lilly (Mỹ). Tiền đạo: Lisa De Vanna (Australia), Marta (Brazil), Cristiane (Brazil), Birgit Prinz (Đức).

NGUYỄN THU

Tin cùng chuyên mục