Những người hùng của thể thao Đông Nam Á

Dù được xem là “một trong những khu vực kém phát triển của thể thao thế giới”, thể thao Đông Nam Á vẫn tạo ra những dấu ấn tuyệt vời ở kỳ Olympic lần này. Có rất nhiều VĐV đã trở thành người hùng của các quốc gia nhỏ bé, thể hiện khát khao vươn ra biển lớn của làng thể thao vẫn còn bị ràng buộc và hạn chế bởi nhiều lý do.

Dù được xem là “một trong những khu vực kém phát triển của thể thao thế giới”, thể thao Đông Nam Á vẫn tạo ra những dấu ấn tuyệt vời ở kỳ Olympic lần này. Có rất nhiều VĐV đã trở thành người hùng của các quốc gia nhỏ bé, thể hiện khát khao vươn ra biển lớn của làng thể thao vẫn còn bị ràng buộc và hạn chế bởi nhiều lý do.

Sopita Tanasan và Sukanya Srisurat chính là 2 người hùng số 1 của làng thể thao Thái Lan. 2 nữ VĐV này đã xuất sắc thắng HCV trong các hạng cân 48kg và 58kg trong môn cử tạ. Ngoài ra, Thái Lan còn có những người hùng khác như là Pimsiri Sirikaew (HCB cử tạ nữ hạng cân 58kg), Tawin Hanprab (HCB taekwondo nam hạng cân 58kg), Sinphet  Kruaithong (cử tạ nam hạng cân 56kg), Panipak Wongpattanakit (taekwondo nữ hạng cân 49kg).

Indonesia cũng có những người hùng của riêng mình. Đó là Tontowi Ahmad và Lilyana Natsir, những người đã đánh bại bộ đôi ĐKVĐ Olympic của Trung Quốc là Zhang Nan và Zhao Yunlei ở nội dung đôi nam nữ môn cầu lông để rồi thẳng tiến tới tấm HCV danh giá, góp phần phá vỡ thế độc tôn của cầu lông Trung Quốc tại kỳ Thế vận hội năm nay. Họ còn có những người hùng khác như là Sri Wahyuni Ahmad Agustiani (HCB cử tạ nữ hạng cân 48kg), Eko Yuli Irawan (HCB cử tạ nam, hạng cân 62kg).

Bộ đôi Tontowi Ahmad và Lilyana Natsir giành HCV ở nội dung cầu lông đôi nam nữ.

Người hùng của thể thao Việt Nam, như tất cả chúng ta đều rõ, chính là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh với tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi và HCB nội dung 50m súng ngắn. Vinh là VĐV Đông Nam Á duy nhất thắng 2 huy chương ở Olympic 2016. Cũng nổi tiếng như Vinh,  đó là kình ngư Joseph Schooling, người đã xuất sắc đánh bại Michael Phelps ở nội dung 100m bơi bướm và mang về tấm HCV lịch sử ở Olympic cho thể thao Singapore.

Cuối cùng, Malaysia dù không có HCV nào những cũng tìm được những người hùng của riêng mình, đó là Cheong Jun Hoong và Pandelela Rinong (HCB nhảy cầu 10m ván cứng nữ), Chan Peng Soon và Goh Liu Ying (HCB đôi nam nữ cầu lông), Goh V Shem và Tan Wee Kiong (HCB đôi nam cầu lông), Lee Chong Wei (HCB đơn nam cầu lông) và Azizulhasni Awang (HCĐ xe đạp lòng chảo nội dung keirin).

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục