Những phát minh tiết kiệm năng lượng xuất sắc nhất thế giới năm 2007

Những phát minh tiết kiệm năng lượng xuất sắc nhất thế giới năm 2007

Kết thúc năm 2007, tạp chí Time (Mỹ) đã cho công bố kết quả bình chọn 45 phát minh xuất sắc nhất thế giới trong năm, bao gồm các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ. Trong số này có các phát minh tiết kiệm năng lượng tiêu biểu nhất như sau:

Động cơ hơi nước kết hợp với xăng

Những phát minh tiết kiệm năng lượng xuất sắc nhất thế giới năm 2007 ảnh 1

Do ông Bruce Crower, một kỹ sư về hưu hiện sinh sống tại San Diego (Mỹ) phát minh. Ông cho biết loại động cơ Crower hơi nước kết hợp với động cơ xăng sẽ là tương lai cho công nghệ ô-tô thời gian tới, do nguồn nhiên liệu truyền thống đang ngày càng cạn kiệt.

Ở loại động cơ này, nước được phun vào xilanh chạy xăng, qua đó biến hơi nhiệt bị thải ra thành năng lượng có thể tái sử dụng được.

Trên nguyên tắc tính toán, năng lượng này cho phép một chiếc xe sử dụng động cơ Crower có thể chạy thêm 40% quãng đường so với mức tiêu tốn nhiên liệu bình thường.

Xe chạy bằng không khí

Những phát minh tiết kiệm năng lượng xuất sắc nhất thế giới năm 2007 ảnh 2

Là phát minh của hãng nghiên cứu và phát triển MDI (Pháp) phối hợp cùng nhà sản xuất ô tô lớn nhất Ấn Độ Tata Motors khi cùng nhau thiết kế, sản xuất loại xe sử dụng nhiên liệu là không khí nén lại.

Người ta cho biết: loại xe siêu sạch này chạy hoàn toàn bằng không khí và thứ duy nhất mà chúng xả ra từ ống bô là loại khí lạnh và thậm chí còn sạch hơn cả không khí.

Một ứng dụng ưu việt nữa là, xe có thiết bị nén khí lắp đặt bên trong, cho phép hút khí và nạp đầy bình nhiên liệu chỉ trong vài phút. Các nhà phát minh hứa hẹn sẽ sớm tung sản phẩm xe chạy khí nén ra thị trường vào đầu năm 2008.

Tòa nhà tiết kiệm năng lượng

Những phát minh tiết kiệm năng lượng xuất sắc nhất thế giới năm 2007 ảnh 3

Đó chính là cao ốc Liên bang San Francisco 18 tầng ở Mỹ. Được thiết kế với bề mặt ngoài tòa nhà gồm một hệ thống thiết bị giúp mang ánh sáng mặt trời và không khí mát mẻ đến những người làm việc bên trong.

Khoảng 85% không gian bên trong tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, các cửa sổ được điều khiển bởi máy tính để lùa không khí bên ngoài vào điều hòa nhiệt độ của cả tòa nhà, nhờ vậy hạn chế tối đa việc mở máy điều hòa không khí.

Người ta cho rằng điện năng tiêu hao chỉ bằng một phần nhỏ, tương đương 30%-35% so với các cao ốc văn phòng bình thường. 

NHƯ QUỲNH (Theo Time)

Tin cùng chuyên mục