Lazio xếp thứ 4, AC Milan xếp thứ 9 nhưng họ chỉ cách nhau đúng 3 điểm. Trận thắng lần này sẽ rất quan trọng đối với thầy trò HLV Carlo Ancelotti bởi nó thực sự mở ra cơ hội tranh đoạt suất dự Champions League.
NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Ghi 9 bàn, lọt lưới 1 bàn. Thành tích đó đủ chứng minh phong độ thi đấu tuyệt vời của AC Milan trong 3 trận thắng liên tiếp gần đây. Trong số 9 bàn thắng trên, đáng kể nhất là tiền đạo Alberto Gilardino ghi 1 bàn/trận, đấy là chưa kể 3 bàn trong hai trận trước đó, tiền vệ công Kaka ghi 3 bàn trong 2 trận cuối năm 2006.
Ngoài phong độ ấn tượng trên, ưu thế trong đối đầu giữa hai đội nghiêng về phía Milan, đặc biệt họ không thua trên sân Lazio trong Serie A từ năm 1998 đến nay. Với phong độ ghi bàn của Gilardino và các đồng đội, ông Ancelotti tin rằng Mian sẽ tiếp tục đi trên con đường chiến thắng, bất chấp thực tế năm ngoái họ rời sân Olimpico với kết quả hòa không bàn thắng.
ĐIỀU CHỈNH ĐỘI HÌNH CHIẾN THUẬT
Cuối cùng, HLV Ancelotti chào đón sự trở lại của thủ môn Nelson Dida từ trận tứ kết lượt về Cúp Italia hồi giữa tuần sau một tháng rưỡi trị thương. Ngoài ra, cần ghi nhận thêm rằng hậu vệ Bonnera chơi tốt hơn nhiều so với những ngày đầu gia nhập Milan từ Parma hồi mùa hè và rất được tin dùng trong những những trận gần đây.
Ở tuyến giữa, tiền vệ Gennaro Gattuso kịp trở lại sau án treo giò, do đó Marek Jankulovski được đưa trở lại vị trí hậu vệ trái. Song, điều đáng nói là Milan sẽ không ra quân với đội hình quen thuộc 4-3-1-2 mà là 4-4-1-1 với sự trở lại của tiền vệ Kaka chơi ngay phía dưới Gilardino, Pirlo-Gattuso luôn là chiếc cầu nối giữa các tuyến, Seedorf và Brocchi có thể dâng cao ở hai cánh. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Milan chơi với đội hình 4-4-1-1, mà đó là đội hình thắng 3-0 trên sân Udinese ngày 23-12.
LAZIO KHÔNG VỪA
Đội quân của HLV Delio Rossi đánh bại mọi dự đoán với vị trí thứ 4 sau nửa chặng đường. Chơi trên “thánh địa” Olimpico, họ thực sự nguy hiểm và thi đấu bằng một tinh thần bất diệt như trận derby thắng AS Roma 3-0 ngày 10-12 vừa qua.
Trong lúc này, tinh thần khao khát chiến thắng của họ đang lên rất cao sau trận thua Inter 0-2 và nhất là bị Siena cầm chân 1-1. Về lực lượng, đội hình ra quân gần như không có sự thay đổi nào, ngoại trừ hậu vệ Guglielmo Stendardo bị treo giò, thay cho anh là Sebastiano Siviglia.
Ngoài ra, việc đi hay ở của đội trưởng Massimo Oddo, nhất là khả năng gia nhập AC Milan trong đợt chuyển nhượng tháng Giêng, cũng không đáng ngại cho cuộc đối đầu lần này, bởi với ông Delio Rossi, “một con én không làm nên mùa xuân”.
Dự đoán: AC Milan thắng 2-1
CÔNG ĐẠM