Nông dân huyện Hóc Môn tích cực tuyên truyền sử dụng hàng Việt

Trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hội Nông dân huyện Hóc Môn đã tổ chức 202 cuộc tuyên truyền về cuộc vận động với 10.002 lượt cán bộ, hội viên tham dự; tổ chức 8 buổi tọa đàm và hội nghị chuyên đề về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với 976 lượt người dự.

Trong những năm qua, hội vận động các HTX nông nghiệp, nông dân trên địa bàn tham gia hơn 580 gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm nông nghiệp tại các chợ phiên nông sản, hội chợ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hội chợ giống nông nghiệp, tại các hội nghị tổng kết, sơ kết của thành phố, huyện.

Hội tổ chức cho 2.064 lượt nông dân với 53 chuyến tham quan, mua sắm nhân các chợ phiên nông sản, hội chợ giống nông nghiệp… do trung ương  và các địa phương tổ chức.

Đồng thời, mở các lớp cho cán bộ, hội viên nông dân học về kỹ thuật trồng rau an toàn, trồng rau thủy cảnh, chăn nuôi heo trên đệm lót sinh học, chăn nươi bò sữa, quản lý phân bón và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...

Tin cùng chuyên mục