

Dân vùng biển Thạnh Phú chắt chiu từng can nước ngọt.
Gió chướng đang thổi mạnh đã đẩy ranh mặn qua khỏi thị xã Bến Tre với độ mặn 4‰ (phần ngàn), sáng 5-4, độ mặn đo được trong hệ thống nước máy tại thị xã Bến Tre là 1‰, dùng nước máy nấu uống đã cảm nhận rõ vị mặn.
Trong khi đó, giá nước ngọt dùng cho sản xuất, sinh hoạt tại vùng ven biển Bến Tre đang tăng mạnh. Tại huyện biển Thạnh Phú, Ba Tri, giá nước ngọt phổ biến 20.000 – 25.000 đồng/m3; đặc biệt tại xã Thạnh Phước (Bình Đại) giá một xe bồn nước ngọt (1,5m3) từ 80.000 đồng tăng lên 100.000 đồng/xe bồn, tức khoảng 70.000 đồng/m3.
Giá cao như vậy nhưng vị nước vẫn lơ lớ vì nước được lấy từ các giếng khoan ở vùng trên của Bình Đại, tính ra một gia đình chừng 5 nhân khẩu phải tốn vài triệu đồng cho nước sinh hoạt/tháng. Thạnh Phước là vùng trọng điểm nuôi tôm sú của Bến Tre vì thế cũng là nơi thiếu nước ngọt trầm trọng nhất hiện nay ở tỉnh.
P.L.H.H.