Phải quan tâm đến sự đoàn kết và nêu gương

Ngày 12-3, Đảng bộ phường 7, quận 11 (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ thứ 2 trên địa bàn quận 11 tổ chức đại hội điểm. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.
Đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường 6 quận Gò Vấp nhiệm kỳ mới. Ảnh: QUANG HUY
Đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường 6 quận Gò Vấp nhiệm kỳ mới. Ảnh: QUANG HUY

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường 7 đưa ra 12 chỉ tiêu, trong đó tập trung xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa đạt trên 95%; thực hiện các giải pháp đảm bảo nâng chuẩn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn của thành phố; giới thiệu việc làm cho người lao động, đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp dưới 1%; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức trong tiếp dân, tăng tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 95%.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị từng đảng viên trong Đảng bộ phường 7 phải quan tâm đến sự đoàn kết và nêu gương. “Để xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị phường ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Trong đó cần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trong công tác dân vận để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Mỗi đảng viên cần gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Ngoài ra, mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần tiến công, tiên phong, tích cực, chủ động, sáng tạo và đổi mới để không tụt hậu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, Đảng bộ phường 7 cần quan tâm nghiên cứu, tạo điều kiện để phát triển các loại hình kinh doanh phù hợp quy hoạch, môi trường của địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ban Thường vụ Thành ủy, đặc biệt đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, rất quan tâm vấn đề hạnh phúc gia đình, xem việc phát huy giá trị văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc là nền tảng, hạnh phúc của nhân dân. Do đó, cấp ủy Đảng, chính quyền phường 7 phải chăm chút trong từng chỉ tiêu liên quan đến dân, tập trung thực hiện các giải pháp chăm lo cho dân, tạo môi trường sống bình yên để người dân xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường 7 khóa mới gồm 11 đồng chí; đồng chí Mai Thị Hương Giang tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025.

- Cùng ngày, Đảng bộ phường 4, quận 4 tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy quận 4, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ phường 4 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời lưu ý những hạn chế như thu ngân sách theo chỉ tiêu quận giao có năm chưa đạt.

Ngoài ra, phường còn 80 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao (2,15% trong khi chỉ tiêu nghị quyết là dưới 1%); tình hình tội phạm cướp giật, trộm cắp và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp…

Đồng chí Thái Thị Bích Liên đề nghị Đảng bộ phường thảo luận, đề ra giải pháp khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn, trong đó chú trọng vận động hộ kinh doanh cá thể phát triển lên doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong triển khai thực hiện các công trình chỉnh trang, phát triển đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường 4, quận 4 nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thùy Trinh tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ mới.

- Ngày 12-3, Đảng bộ phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, là đại hội điểm của Đảng bộ quận Gò Vấp.

Trong nhiệm qua, Đảng ủy, UBND phường 6 thực hiện 4 công trình, dự án trọng điểm; 5 công trình phúc lợi từ nguồn kinh phí kết dư và xã hội hóa. Ngoài ra, hệ thống chính trị phường vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, sửa chữa, bê tông hóa 35 tuyến hẻm (26 hẻm được trải nhựa) với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng.

Điểm nổi trội trong nhiệm kỳ qua là phường luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu có ý thức, trách nhiệm phục vụ dân; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính.

Qua đó, phường thực hiện nhiều mô hình, giải pháp cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường 6 xác định 22 chỉ tiêu cụ thể, trong đó đáng chú ý là hàng năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt và vượt so với chỉ tiêu dự toán giao từ 5% trở lên; đến năm 2025 có 100% học sinh lớp 1, 80% học sinh tiểu học và 60% học sinh THCS học 2 buổi/ngày; kết nạp 10 đảng viên/năm. Đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ đảng viên trong giáo viên đạt ít nhất 25%; 100% tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường 6, quận Gò Vấp nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đặng Thọ Nhật tái đắc cử Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày 12-3, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 15 đồng chí. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh Đồng Tháp và bầu trực tiếp bí thư. Kết quả, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng (44 tuổi) tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tân Thuận Tây, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tân Thuận Tây sẽ tăng diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ đạt từ 350ha

Tin cùng chuyên mục