Pháp dội bom tấn công IS tại Syria

Theo hãng tin AP, quân đội Pháp bắt đầu mở đợt tấn công dồn dập vào các căn cứ của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Raqa, Syria. Động thái được cho là nhằm trả đũa vụ tấn công tàn bạo của tổ chức khủng bố này nhằm vào thủ đô Paris, khiến 129 người chết.
Pháp dội bom tấn công IS tại Syria

Theo hãng tin AP, quân đội Pháp bắt đầu mở đợt tấn công dồn dập vào các căn cứ của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Raqa, Syria. Động thái được cho là nhằm trả đũa vụ tấn công tàn bạo của tổ chức khủng bố này nhằm vào thủ đô Paris, khiến 129 người chết.

Pháp dội bom tấn công IS tại Syria ảnh 1

Chiến đấu cơ Rafale của Pháp

Chia sẻ thông tin tình báo

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, 10 máy bay chiến đấu của Pháp đã tham gia vào chiến dịch không kích từ ngày 15-11. Các máy bay dội khoảng 20 quả bom xuống các địa điểm được xác định là căn cứ của IS dựa theo các thông tin tình báo. Các mục tiêu bị tiêu diệt bao gồm một trung tâm chỉ huy, trung tâm chiêu mộ phiến quân, các cơ sở lưu trữ đạn dược, và một trại huấn luyện khủng bố. Vụ không kích diễn ra dưới sự điều phối giữa các lực lượng Mỹ và Pháp. Đây là đợt tấn công đầu tiên của Pháp nhằm vào IS kể từ sau khi xảy ra vụ tấn công ở Paris. Mỹ bắt đầu chia sẻ các thông tin tình báo cho quân đội Pháp, bao gồm những mục tiêu IS, để các máy bay Pháp không kích.

Mỹ cũng dự định dỡ bỏ một số hạn chế trong việc chia sẻ tình báo nhằm giúp Pháp có thể tăng cường chiến dịch không kích của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Jean-Yves Le Drian cũng trong ngày 15-11. Đây là lần điện đàm thứ 2 giữa hai bên kể từ sau vụ tấn công ở Paris. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes  khẳng định nước này sẽ tăng cường phối hợp hành động quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Pháp để đáp trả các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris.

Trong khi đó, theo Le Figaro, Tổng thống Pháp Francois Hollande muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp hiện nay ở nước này khoảng ba tháng.  Theo quy định, việc duy trì tình trạng khẩn cấp quá 12 ngày phải được Quốc hội Pháp phê chuẩn. Bản dự thảo liên quan sẽ được Nội các Pháp đưa ra thảo luận vào ngày 18-11 tới. Tình trạng khẩn cấp cho phép chính quyền áp đặt sự hạn chế tự do đi lại cũng như thiết lập các khu vực an ninh đặc biệt.

Âm mưu tấn công Paris được chuẩn bị ở Bỉ

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve  tuyên bố các cuộc tấn công ở Paris đã được chuẩn bị ở nước ngoài, đặc biệt là tại Bỉ. Theo thông cáo của Viện Công tố liên bang, 2 trong số những kẻ tấn công ở Paris đêm 13-11 đến từ Bỉ và sống tại quận Brussels và Molenbeek-Saint-Jean. Tuyên bố này được đưa ra trong khi cảnh sát Bỉ tiếp tục chiến dịch lục soát tối 15-11 tại quận Brussels. Trước đó, tối 14-11, các cuộc lục soát đã được tiến hành tại quận Molenbeek với việc bắt giữ 7 người. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xem xét sự liên quan của những đối tượng này tới vụ việc.

Liên quan đến các đối tượng tấn công ở Paris, các công tố viên Bỉ cho hay hai trong số những kẻ tấn công thiệt mạng là người Pháp từng sống ở Brussels. Trong số ba anh em dính líu đến các vụ tấn công ở Paris,  đó một tên đã bị bắt giữ ở Bỉ song chưa rõ y có tham gia tấn công hay không, một tên đã chết trong vụ tấn công đêm 13-11 và tên còn lại hoặc tham gia tấn công và đã chết hoặc vẫn còn lẩn trốn.

 Lãnh đạo G20 đoàn kết chống khủng bố

Theo CNA, mở đầu cho lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, các lãnh đạo đến từ 20 quốc gia có nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20)  diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ đã dành một phút mặc niệm để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố Paris. Chương trình nghị sự chính của G20 lần này đưa việc chống khủng bố lên hàng đầu thay vì chủ đề kinh tế và chính trị như mọi năm.

Pháp dội bom tấn công IS tại Syria ảnh 2

Tổng thống Obama và Thủ tướng Cameron tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris tại hội nghị




                                PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục