Những ngày gần đây, nếu ai có dịp đi qua đường Dương Lâm, đoạn từ cầu Ông Tranh đến Công viên Bình Trưng (cạnh chung cư khu 17,3ha phường An Khánh, TPHCM) cũng phải trầm trồ, thích thú trước màu xanh mát mắt của các loại cây và hoa đang khoe sắc.
Trước đây, nơi này là bãi đất trống, cây cối rậm rạp và nhiều loại rác tích tụ từ nhiều năm, khiến môi trường ô nhiễm và mất mỹ quan.
Sau thời gian ngắn, cư dân nơi đây đã chung sức cải tạo, chuyển hóa thành một khu vực đầy hoa, cây cảnh và vườn rau xanh. Khu phố vận động bà con dọn rác, rồi chia thành những lô đất nhỏ cho từng hộ đăng ký để trồng rau, trồng hoa và cùng chăm sóc
Đang cùng vợ chăm sóc vườn rau và hoa trong lô đất được chia, ông Nguyễn Ngọc Chinh vui vẻ "khoe" khoảnh đất trồng các loại hoa, rau và cây thuốc nam ở đây. “Mỗi hộ nhận một phần đất để trồng rau màu và hoa. Hàng ngày chúng tôi ra vườn chăm sóc, được trò chuyện với bà con cùng chung cư, nên tình nghĩa xóm làng thêm gắn bó và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”
Cạnh đó, ông Nguyễn Quang Tiến cũng trồng nhiều loại hoa, đủ sắc màu rực rỡ và cho biết, tôi sẽ trồng hoa hết cả khu đất, để tết này hoa sẽ nở rộ, mọi người có thể đến ngắm nhìn, chụp ảnh.
Được biết, có được niềm vui hôm nay là cả một quá trình hưởng ứng phong trào “Đường phố không rác” mà Ban Công tác Mặt trận khu phố 33 thực hiện trên tuyến đường Dương Lâm.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 33 cho biết: “Giờ thì nơi đây đã có hàng cây xanh, vườn rau, bồn hoa, cây cảnh và vỉa hè. Chúng tôi giao để các hộ dân tự trồng hoa màu và gắn trách nhiệm phải chăm sóc khu vực trồng hoa để tạo cảnh quan”.
“Đây là một công trình vừa có tính tự nguyện, vừa có tính ràng buộc; vừa có tính cá nhân, vừa mang tính tập thể, vừa gắn chặt quyền lợi cá nhân với trách nhiệm xã hội, nên được đông đảo người dân ủng hộ. Một số hộ dân còn ủng hộ hàng chục triệu đồng để làm đẹp vườn rau, vườn hoa. Ai cũng vui vì được chung tay làm nên một công trình có ý nghĩa lớn, mang lại niềm vui cho cộng đồng”, ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.
Sắc hoa rực rỡ cũng hiện hữu ở nhiều nơi trên địa bàn TPHCM. Trong đó, bức tường dọc con hẻm 74 quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh, TPHCM) ngày nào đầy rong rêu, dây leo đeo bám, nay đã sáng đẹp với đủ sắc hoa. Con hẻm ngày trước xuống cấp, rác thải bị vứt thành đống, nay đã khang trang, sạch đẹp.
“Giờ đèn được thắp sáng, hoa trồng dọc bờ tường và có cả camera giám sát nên người dân an tâm khi đi qua đây”, bà Huỳnh Thị Lệ Tiếng, ngụ hẻm 74, chia sẻ khi đang tưới nước cho hoa.
Chứng kiến sự đổi thay của con hẻm chỉ sau vài tháng, bà Tiếng cho biết, từ ngày có công trình “Góc phố Bình Thạnh - Tường hoa rực rỡ”, nhiều người sống nơi đây cũng chung tay chăm sóc, bảo quản các chậu hoa, trồng thêm cây xanh, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu, xanh mát.
Tương tự, trên đoạn đường hơn 300m Cao Văn Ngọc (xã Đất Đỏ, TPHCM), từ bãi đất trống, nay thành tuyến đường xanh mướt với hoa và cây xanh.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ Trần Thị Kim cho biết thêm, ở xã có 33 tuyến đường hoa đã và đang được các ấp duy trì chăm sóc, chỉnh trang. Mô hình các tuyến đường hoa là hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Ngoài ra, Hội liên hiệp phụ nữ xã cũng duy trì mô hình “Đoạn đường rực rỡ sắc màu”; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Đất Đỏ vận động các hộ dân tận dụng không gian công cộng để thực hiện các công trình: Tuyến đường hoa, hẻm hoa - hẻm xanh, tường rào hoa - hàng rào hoa, vườn hoa cộng đồng - tiểu cảnh công cộng..., giúp tạo nên những khu phố rực rỡ sắc hoa.
Đến nay, Thành phố đã có 1.974 công trình “Thành phố muôn sắc hoa”. Đó là các mô hình: Tuyến đường hoa kiểu mẫu, hẻm hoa tự quản, ban công nở hoa, công sở - trường học rực sắc hoa, không gian xanh tại cơ sở tôn giáo, hàng rào xanh và các điểm chuyển hóa môi trường.
Theo Ủy ban MTTQ TPHCM, phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các xã, phường, đặc khu. Với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, phong trào đã khơi dậy tinh thần tự quản, huy động sự tham gia rộng rãi của người dân trong xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp tại khu dân cư.
Công trình đã huy động sự đóng góp hơn 12 tỷ đồng từ doanh nghiệp và người dân. Trong đó, người dân đóng góp 13.669 ngày công, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và vai trò chủ thể của cộng đồng trong xây dựng cảnh quan môi trường.