Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM lần thứ 18-2006

Mai Công Hiếu độc diễn trên những con đèo

Chặng đua thứ 10 từ Huế đi Đà Nẵng – nơi có những con đèo được tính điểm Áo đỏ đầu tiên – đã là nơi cho tay đua khét tiếng về trình độ leo đèo là Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp) tung hoành ngang dọc.

Mai Công Hiếu độc diễn trên những con đèo ảnh 1

Tay đua Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp Eximbank) về nhất chặng 10 Huế - Đà Nẵng.

Độc diễn và cán đích đầu tiên trên cả ba đỉnh đèo Phước Tượng (được tính 6 điểm cho người đầu tiên), Phú Gia (6 điểm) và Hải Vân (15 điểm), Mai Công Hiếu – dù đang ngụp lặn ở nửa sau bảng tổng sắp cá nhân – cho thấy một triển vọng đầy tươi sáng để trở thành Vua leo núi của Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 18 – 2006.

Chiếo áo xanh có số đeo 25 đã hoàn toàn mất tích trong 9 chặng đua đầu tiên. Đó là lý do cho đến trước khi bước vào chặng đèo đầu tiên này, anh chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 38 trên bảng tổng sắp cá nhân (thua tốp 3 tay đua dẫn đầu xấp xỉ 22 phút).

Tuy nhiên, trong một buổi sáng bùng nổ, Mai Công Hiếu liên tục là “cánh chim đầu đàn” dẫn dắt tốp đầu tiên của đoàn đua (gồm khoảng 14 tay đua) vô các con đèo Phước Tượng, Phú Gia rồi Hải Vân (có nhiều đoạn quanh có dốc đứng rất nguy hiểm). Ở cả 3 đỉnh đèo này, anh đều xuất sắc cán đích đầu tiên và ẵm trọn 27 điểm leo đèo tuyệt đối trong chặng 10. Một pha độc diễn quá ngoạn mục.

Có thể nói rằng sự kín tiếng của Ban huấn luyện Domesco Đồng Tháp Eximbank từ đầu giải đến giờ lại ẩn chứa bên trong đó là một cuộc tấn công đầy ngoạn mục. Sau khi Mai Công Hiếu đạt được mục tiêu thắng các chặng đèo, anh đã chủ động nhường cho tay đua Đỗ Tuấn Anh lên đánh giải Áo xanh thắng chặng.

Ở đích đến, Đỗ Tuấn Anh đã xuất sắc vượt qua Trương Quốc Thắng (BVTV Sài Gòn – Dofilm) và Nguyễn Văn Đức (BVTV An Giang). Mai Công Hiếu về ở vị trí thứ 4. Ngoài Đỗ Tuấn Anh và Mai Công Hiếu, Domesco Đồng Tháp còn có hai tay đua về trong tốp 15 người đầu là Trịnh Phát Đạt (về thứ 11) và Trịnh Sang Đông (về thứ 12).

Nhờ vậy, khoảng cách thời gian giữa Domesco Đồng Tháp Eximbank với các đội xếp trên là BVTV An Giang và Nông Nghiệp Sài Gòn – Paksé để giảm xuống rất nhiều. Trong những chặng tới, khó khăn đã giảm bớt trên vai của các tay đua Domesco Đồng Tháp Eximbank.

Sáng nay 22-4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 18-2006 mở rộng Việt Nam – Lào, do Đài truyền hình TPHCM phối hợp cùng Công ty Đông Tây tổ chức, được sự tài trợ của bia Bến Thành Gold, Tribeco và Thép Pomina sẽ tiếp tục thi đấu chặng thứ 11: từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi (dài 128 km).

Đây là chặng đua không có đèo, do vậy, chắc chắn BVTV Sài Gòn – Dofilm và Nông nghiệp Sài Gòn – Paksé sẽ tìm cách củng cố lại vị thế dẫn đầu đang bị Domesco Đồng Tháp Eximbank đe doạ. 

Kết quả cá nhân chặng 10

1/ Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp Eximbank) 2g44p14, tốc độ trung bình: 39,781 km/giờ
2/ Trương Quốc Thắng (BVTV Sài Gòn – Dofilm) 2.44.18
3/ Nguyễn Văn Đức (BVTV An Giang) 2.44.20
Kết quả đồng đội chặng 10
1/ Domesco Đồng Tháp 8g13p02
2/ BVTV Sài Gòn – Dofilm 8.13.06
3/ BVTV An Giang 8.13.08

Bảng tổng sắp cá nhân sau 10 chặng

1/ Lê Nguyễn Thành Nhân (BVTV An Giang) 31.15.47
2/ Trịnh Sang Đông (Domesco Đồng Tháp Eximbank) 31.16.58
3/ Lưu Quốc Quang (Nông nghiệp Sài Gòn – Paksé) 3.18.05

Bảng tổng sắp đồng đội sau 10 chặng

1/ BVTV Sài Gòn – Dofilm 93.35.53
2/ Nông nghiệp Sài Gòn – Paksé 93.42.45
3/ BVTV An Giang 93.46.26

Điểm Áo đỏ tạm thời

1/ Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp Eximbank) 27 điểm
2/ Nguyễn Hải Triều (QK7) 17 điểm
3/ Nguyễn Văn Huống (BVTV An Giang) 15 điểm
Áo trắng: Nguyễn Văn Huống (BVTV An Giang): sinh ngày 2-9-1989.

ĐỖ HOÀNG
 

Tin cùng chuyên mục