Ngày 17-6, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập quận (1976-2025) với chủ đề “Quận 1 – 50 năm phát triển và tự hào; tổng kết mô hình hoạt động cấp huyện”.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1.

Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức thông tin, quận 1 được sáp nhập từ quận Nhất và quận Nhì theo Chỉ thị 01/CT-TU của Thành ủy. 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 1 đã đồng lòng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, xây dựng quận 1 theo định hướng văn minh, hiện đại, phát triển, nghĩa tình. Qua từng giai đoạn, quận 1 luôn khẳng định vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, xứng đáng với vị thế “trái tim” của TPHCM.
“Giờ đây, khi tên gọi hành chính “Quận 1” chính thức khép lại để mở ra một mô hình tổ chức mới, tên gọi có thể thay đổi, nhưng truyền thống vẻ vang, những giá trị quý báu của quận 1 sẽ mãi trường tồn trong tâm thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, người dân quận 1”, đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ.

Phát biểu tại lễ họp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, cả nước đang đứng trước thời khắc quan trọng với nhiều cảm xúc đan xen. Để chuẩn bị nền tảng bước vào kỷ nguyên mới, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương quyết sách lớn để sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, TPHCM cũng triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.
Riêng quận 1, sau sắp xếp đã hình thành 4 phường mới, bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất đã sẵn sàng. Đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức quận 1 tập trung, đảm bảo đến ngày 1-7, mọi thứ phải vận hành trơn tru, liên tục, không xáo trộn, nhất là phải tập trung phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời điểm này.

Trước mắt, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu xây dựng quy chế phân công công tác của UBND phường mới, phân công lộ trình giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ tài liệu, đảm bảo kết nối liên thông hội nghị trực tuyến. Đồng thời, rà soát, tổng hợp, lập danh mục tất cả các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư công để thực hiện chuyển tiếp và kịp thời sắp xếp tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức…
“Đây là những công việc cấp bách cần làm ngay trước khi quận 1 hoàn thành chặng đường lịch sử vẻ vang để bước tiếp sang trang mới của giai đoạn phát triển mới”, đồng chí Nguyễn Văn Được lưu ý.
Đồng chí tin tưởng, với truyền thống 50 năm lịch sử xây dựng, trưởng thành và phát triển, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân quận 1 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới. Phấn đấu xây dựng địa bàn tiếp tục xứng đáng là “trái tim” của thành phố; tiếp tục phát triển mạnh mẽ để đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xây dựng TPHCM phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, nghĩa tình, xứng danh Thành phố Anh hùng.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình cấp huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đồng chí, bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, quyết sách lớn, trong đó có chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức thực hiện đơn vị hành chính cấp huyện. Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 đã trình đề án để thành phố thông qua với việc không còn mô hình tổ chức quận 1, thực hiện chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính, đổi tên và đặt tên thành 4 phường Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định và Cầu Ông Lãnh.

Dịp này, có 52 tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận 1 vì đã có nhiều nỗ lực trong công tác sắp xếp và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện. 82 tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận 1 có thành tích trong công tác tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).