Quận 3 tiếp tục quan tâm giải quyết tốt công tác cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, nghị quyết đi vào cuộc sống một cách tốt nhất, cụ thể nhất chính là bằng những sự chuyển biến cụ thể về môi trường sống, đô thị, an ninh trật tự, công tác hành chính, thực sự phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 2-4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa XII tổ chức hội nghị lần thứ 7. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3 đã trình bày báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân trong quý 1-2021, nhiệm vụ công tác quý 2-2021.

Quận 3 tiếp tục quan tâm giải quyết tốt công tác cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị ảnh 1 Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên phát biểu tại hội nghị, sáng 2-4-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ biểu dương tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị quận 3 đã lãnh đạo, tổ chức nhiều công việc mang lại kết quả tích cực đối với chất lượng đời sống người dân quận 3.

Đồng chí đánh giá cao Ban Thường vụ Quận ủy cùng hệ chống chính trị đã tập trung thực hiện chủ đề năm 2021 của quận – năm xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh cải cách hành chính. Chủ đề năm của quận 3 được thực hiện theo phương châm hướng về người dân và lấy người dân là trọng tâm, hướng đến sự hài lòng của người dân. Qua đó, quận đã huy động, phát huy nguồn lực của nhân dân cùng đồng hành, góp sức với Đảng bộ, chính quyền để xây dựng quận 3 và TPHCM ngày càng phát triển.

Trong công tác quản lý đô thị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhận xét, Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 đã tập trung chỉ đạo công tác này, giúp cho quận có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn về đô thị. Cụ thể là chỉ đạo hoàn thiện các giải pháp, phương án “Xây dựng tuyến đi bộ trên đường Nguyễn Thượng Hiền và xung quanh khu vực Hồ Con Rùa”; xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, mời gọi đầu tư vào các chung cư cũ của quận; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 đảm bảo tiến độ chung của TPHCM…

Đồng chí cũng đánh giá các nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng được Quận ủy quận 3 quan tâm thực hiện. Quận đã rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo. Ban Thường vụ Quận ủy đã quan tâm lãnh đạo tốt công tác hợp nhất 3 phường và đã đi vào hoạt động ổn định.

Quận 3 tiếp tục quan tâm giải quyết tốt công tác cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị ảnh 2 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị, sáng 2-4-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi về công tác năm 2021, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu quận 3 tiếp tục quan tâm giải quyết tốt công tác cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Đó là việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức sau khi sáp nhập phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu và sắp xếp, bố trí các Phó Chủ tịch HĐND của 12 phường, các ban của HĐND quận vì không tổ chức HĐND quận, phường.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, việc sắp xếp, bố trí cán bộ cần hài hòa về chỉ tiêu biên chế và giải quyết phù hợp với tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo quận 3 nhanh chóng hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở vừa hồng vừa chuyên. Đồng chí yêu cầu quận 3 sớm bổ sung nhân sự lãnh đạo, công chức còn thiếu cho một số phường. Cụ thể, phường 2 thiếu 2 công chức; phường 4 thiếu 1 lãnh đạo UBND, 6 công chức; phường 9 thiếu 1 lãnh đạo UBND; phường 10 thiếu 1 công chức; phường 12 thiếu 5 công chức; phường 13 thiếu 3 công chức.

Đặc biệt, quận 3 cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của người dân nhằm tạo niềm tin trong nhân dân và cán bộ. Trong năm 2021, quận cần kiểm tra, giám sát chương trình hành động của cá nhân nhằm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá năm 2020.

Quận 3 tiếp tục quan tâm giải quyết tốt công tác cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị ảnh 3 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo quận 3 tại hội nghị, sáng 2-4-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ lưu ý, năm 2021 là năm đầu tiên, năm tiền đề triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Quận 3 cần tiếp tục triển khai quyết liệt 2 chương trình hành động: xây dựng quận 3 xanh, sạch, thân thiện môi trường giai đoạn 2020-2025; Chỉnh trang và phát triển đô thị quận 3 giai đoạn 2020-2025.

Đồng thời, cần triển khai có hiệu quả 6 đề án của quận về triển khai chính quyền điện tử tạo nền tảng đô thị thông minh; số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu quận 3; xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quận 3; nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ công chức; quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè; xây dựng tuyến đi bộ trên đường Nguyễn Thượng Hiền và xung quanh khu vực Hồ Con Rùa.

“Các nội dung trên cần gắn với chủ đề năm 2021 của quận. Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách tốt nhất, cụ thể nhất chính là bằng những sự chuyển biến cụ thể về môi trường sống, đô thị, an ninh trật tự, công tác hành chính, thực sự phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục