Các sở, ngành, địa phương tại TPHCM đang quyết liệt nhập cuộc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nhằm tạo chuyển biến về ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần quan trọng vào việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Ngay sau khi Thủ tướng ký ban hành công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28-2 chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, ngày 1-3 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về vấn đề này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo (Đề án 06).
Để tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân phấn đấu trong phong trào thi đua yêu nước, quận 12 sẽ thực hiện bình xét, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.
“Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư” tiếp tục là nội dung được chọn làm chủ đề năm 2023 của TPHCM. Các sở ngành, địa phương đang triển khai nhiều mô hình, giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm công vụ, nhiệt tình, tận tâm… để phục vụ người dân tốt hơn.
Chịu trách nhiệm trước việc giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM chỉ đạt 25.400 tỷ đồng trong năm 2022 (đạt 68%, tăng so với năm 2021 nhưng vẫn chưa đạt con số mục tiêu là 95%), Chủ tịch UBND TPHCM đã tự hạ bậc thi đua.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, thời gian qua, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại TPHCM đã được triển khai đầy đủ, toàn diện trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Công an TPHCM đã giải quyết hơn 168.000 hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông; giải quyết gần 640.000 hồ sơ lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; giải quyết trên 1,5 triệu hồ sơ đăng ký, quản lý cư trú; giải quyết hơn 3,5 triệu hồ sơ lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD)… trong năm 2022.
Sáng 8-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác truyền thông năm 2022, triển khai chương trình hợp tác năm 2023. Tham dự có lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.
Chiều 3-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Chiều 11-1, Sở Nội vụ TPHCM tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tham dự.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của ngành nội vụ trong năm 2023 là tiếp tục góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).
TPHCM lần đầu tiên đánh giá được đóng góp của kinh tế số trong GRDP trên địa bàn Thành phố ở góc độ nghiên cứu khoa học. Theo đó, tỷ lệ đóng góp của kinh tế số cho GRDP năm 2022 của TPHCM ước đạt 15,38%, trong khi chỉ tiêu của năm là 15%.
Chiều 27-12, Văn phòng UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đến dự.
Trước công việc đồ sộ của TPHCM hiện nay, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ: “Áp lực lắm! Áp lực này buộc chúng ta phải hành động. Chúng ta cần lấy kết quả hành động để làm niềm vui lẽ sống của mình. Chứ đừng coi áp lực đó là mệt mỏi, bởi vì mình làm việc cho người dân, cho xã hội”.
Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng cho rằng, TPHCM đang rất cần đổi mới công tác quản trị trong tình hình mới. Từ đổi mới công tác quản trị, TPHCM tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng trong tương lai.
Chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta. Điều này được thể hiện trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đề cập tới việc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và đột phá chiến lược.