Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh, cho biết cầu phao chính thức vận hành từ 6 giờ ngày 16-2.
Cầu phao dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi; ô tô dưới 7 chỗ có thể lưu thông. Cầu phao phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân qua lại. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng khảo sát hướng tuyến triển khai dự án xây dựng cầu sông Lô mới.
Theo ông Trần Duy Đông, việc xây dựng cầu mới không đồng nghĩa với bỏ cầu cũ. Cùng với đầu tư cầu mới, cầu hiện hữu vẫn được sửa chữa, khắc phục để bảo đảm an toàn khai thác và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Dự kiến dự án cầu sông Lô mới khởi công ngày 1-3; trong đó, móng cọc các trụ cầu phải hoàn thành trước mùa mưa bão. Cầu mới dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1-3-2027 theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Tối cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang có thư gửi cán bộ, chiến sĩ tham gia bắc cầu phao sông Lô. Trong thư, Bộ trưởng bày tỏ xúc động khi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được giải quyết nghỉ tết, chuẩn bị đón xuân cùng gia đình nhưng khi có lệnh đã nhanh chóng có mặt tại đơn vị thực hiện nhiệm vụ.
Bộ trưởng nêu rõ, trong thời gian ngắn (từ 5 giờ đến 21 giờ), lực lượng tham gia đã hoàn thành việc bắc cầu phao qua sông Lô, vượt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Kết quả này thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân địa phương; góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự nỗ lực và thành tích của cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ. Bộ trưởng đề nghị thời gian tới, lực lượng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại; tổ chức vận hành cầu phao chặt chẽ, bảo đảm giao thông thông suốt, thuận tiện, an toàn tuyệt đối, góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.