Quân khu 7: Năm 2023, có 11.100 công dân tình nguyện nhập ngũ

Năm 2023, toàn Quân khu 7 đã giao 16.362 công dân đảm bảo chất lượng và vượt yêu cầu theo chủ trương của Bộ Quốc phòng, trong đó có 11.100 công dân tình nguyện nhập ngũ. Thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 65,62% so với chỉ tiêu. Công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 25,64%...
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu kết luận hội nghị
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Ngày 31-5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023

Năm 2023, toàn Quân khu 7 đã giao 16.362 công dân đảm bảo chất lượng và vượt yêu cầu theo chủ trương của Bộ Quốc phòng, trong đó có 11.100 công dân tình nguyện nhập ngũ. Thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 65,62% so với chỉ tiêu. Công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 25,64%.

Các địa phương cử tuyển được 322 đảng viên, trong đó có 284 đảng viên chính thức nhập ngũ, đạt 1,74% (vượt 0,74% Nghị quyết Đảng ủy Quân khu giao). Ngoài ra, các địa phương đã tuyển chọn, giao cho Bộ Công an 3.378 công dân, đạt 99,87%.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương các địa phương, đơn vị phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyển quân với phương thức tuyển người nào chắc người đó, xét duyệt bình cử công khai, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công bằng. Đồng thời làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm cho bộ đội an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7 tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7 tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị, các địa phương cần chủ động phối hợp với đơn vị nhận quân thống nhất số lượng chiến sĩ mới về các đơn vị binh chủng, huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự cho quân nhân chuẩn bị xuất ngũ nhằm tạo nguồn chuyên môn kỹ thuật, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị dự bị động viên. Đồng thời tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ trở về địa phương trang nghiêm, trọng thị, tạo niềm tin cho gia đình và sức lan tỏa ở từng địa phương trong thời gian tới.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 tặng bằng khen cho các hộ gia đình tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 tặng bằng khen cho các hộ gia đình tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; tặng bằng khen cho 19 hộ gia đình tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục