Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, nguồn lao động

Ngày 11-10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Tân Bình (TPHCM) sơ kết 10 ngày thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi sơ kết. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi sơ kết. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhận xét, trong bối cảnh thành phố nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 18, quận cần thích ứng linh hoạt, điều chỉnh các biện pháp kiểm soát tốt dịch bệnh, giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, quận cần chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, nguồn lao động.

Đồng thời UBND 15 phường tại quận cần tăng cường kiểm soát các trường hợp F0 đang điều trị, cách ly tại nhà, thường xuyên thăm khám, hạn chế thấp nhất trường hợp trở nặng và tử vong. Địa phương cũng cần xây dựng các kịch bản kiểm soát phòng chống dịch để tránh lây lan, bùng phát dịch bệnh và có phương án phối hợp với quận và các phường lân cận sẵn sàng ứng phó khi số ca nhiễm có dấu hiệu tăng nhanh. Ngoài ra, quận cũng phải tăng cường các biện pháp kiểm tra quy định về phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiếp tục công tác an sinh xã hội, chi đúng người, không bỏ sót trường hợp khó khăn.

* Cùng ngày, quận 11 cũng tổ chức sơ kết 10 ngày thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TPHCM tại quận. Theo ông Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 11, đến nay quận đã phát gói hỗ trợ đợt 3 cho 96.872 người dân có hoàn cảnh thật sự khó khăn, với số tiền 96,872 tỷ đồng, đạt 66,46%. Tuy nhiên, việc triển khai gói hỗ trợ đợt 3 còn gặp nhiều khó khăn, như app phần mềm thường bị chậm; thông tin sai hoặc thiếu... Thời gian tới, quận sẽ đẩy nhanh tiến độ gói hỗ trợ đợt 3; tiếp nhận và giải quyết kịp thời đề nghị hỗ trợ người dân khó khăn thông qua Cổng thông tin 1022, các đường dây nóng.

Tin cùng chuyên mục