Quan tâm phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện các chính sách về y tế

Ngày 23-2, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2023), tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chủ trì lễ tôn vinh các thầy thuốc, cán bộ y tế tiêu biểu.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các thầy thuốc, cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: TTXVN
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các thầy thuốc, cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng, lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên của ngành y tế. Những năm qua, ngành y tế luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất của người thầy thuốc và vượt qua mọi khó khăn, vất vả để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đại dịch Covid-19 chính là phép thử đối với ngành y tế, từ đó rút ra những bài học quan trọng để kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thầy thuốc, tạo tinh thần, động lực mới để phát triển nền y học nước nhà thời gian tới.

Để đạt mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đặc biệt là mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, ngành y tế cần tiếp tục bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong bối cảnh thế giới và đất nước phải đối mặt với những dịch bệnh, trong đó có những bệnh mới chưa có tiền lệ, đe dọa sinh mệnh, sức khỏe con người. Các cơ sở y tế, đào tạo, nghiên cứu ứng dụng cần không ngừng nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới, góp phần nâng cao tay nghề và xây dựng lực lượng chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, ngành y tế cần có cơ chế đãi ngộ phù hợp đối với lực lượng thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế.

Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2023), sáng 23-2, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP đến thăm các thầy thuốc lão thành, tiêu biểu trên địa bàn.

Thăm vợ chồng Thầy thuốc nhân dân - PGS-BS Trần Văn Bé, nguyên Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM và BS Nguyễn Thị Thùy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ bày tỏ trân trọng trước những đóng góp và tâm huyết của vợ chồng bác sĩ đối với nền y tế nước nhà. Đồng chí khẳng định, Thầy thuốc nhân dân - PGS-BS Trần Văn Bé và BS Nguyễn Thị Thùy đã có nhiều đóng góp cho ngành y tế thành phố cũng như cả nước. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong muốn vợ chồng Thầy thuốc nhân dân - PGS-BS Trần Văn Bé tiếp tục đồng hành với TPHCM, cụ thể là góp sức phát triển Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM và Bệnh viện Hùng Vương ngày càng phát triển vững mạnh, giúp chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn.

Đến thăm Thầy thuốc nhân dân - TS-BS Phạm Việt Thanh, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tin tưởng, với y đức và tâm huyết của người thầy thuốc, TS-BS Phạm Việt Thanh tiếp tục đồng hành với thành phố, góp sức củng cố y tế cơ sở trên địa bàn TPHCM. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ gửi lời chúc gia đình TS-BS Phạm Việt Thanh luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Tại tư gia của Thầy thuốc nhân dân - PGS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, Chủ nhiệm Bộ môn Tai mũi họng, Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tin tưởng với bề dày là cán bộ quản lý bệnh viện tuyến cuối và hiện giờ đang tham gia giảng dạy, truyền lửa cho thế hệ y bác sĩ trẻ, PGS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy mãi là tấm gương sáng cho thế hệ thầy thuốc trẻ noi theo.

mChiều cùng ngày, Đoàn lãnh đạo UBND TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng gia đình GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM; BS Nguyễn Thế Dũng, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM và Anh hùng lao động - Thầy thuốc nhân dân - BS Tạ Thị Chung, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Tin cùng chuyên mục