Quảng Bình, Hà Tĩnh: Dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp

Theo cơ quan chức năng của Hà Tĩnh và Quảng Bình, nguyên nhân chủ yếu khiến dịch bùng phát, diễn biến phức tạp là do xuất phát từ mầm bệnh cũ tồn tại, phát tán trong tự nhiên. 

Ngày 9-11, ông Nguyễn Khắc Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đến nay còn 24 xã của 9 huyện, thị xã trên địa bàn Hà Tĩnh đang có dịch tả heo châu Phi, với số heo đã tiêu hủy là 350 con. Dự báo trong thời gian tới, do thời tiết chuyển mùa, chăn nuôi trong nông hộ khó đảm bảo an toàn sinh học nên nguy cơ dịch tả heo châu Phi trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.

Cùng ngày, ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, thông tin, đến nay Quảng Bình có 36/41 xã công bố hết dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, nguy cơ dịch quay trở lại là rất lớn.

Theo cơ quan chức năng của Hà Tĩnh và Quảng Bình, nguyên nhân chủ yếu khiến dịch bùng phát, diễn biến phức tạp là do xuất phát từ mầm bệnh cũ tồn tại, phát tán trong tự nhiên. Đồng thời, do mưa bão, một số địa phương bị ngập lụt, môi trường ô nhiễm. Bên cạnh đó, thời gian qua, công tác quản lý hoạt động buôn bán, giết mổ còn thiếu chặt chẽ từ cơ sở khiến dịch bùng phát và kéo dài. Hiện cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người chăn nuôi đang gấp rút triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống để hạn chế dịch bệnh bùng phát, lây lan.

Tin cùng chuyên mục