Trong đó, huyện Quảng Ninh được Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình chuyển về hơn 164 tỷ đồng, huyện Lệ Thủy được trích hơn 18 tỷ đồng. Việc giải ngân được thực hiện theo các quyết định 2612 (ngày 26-2-1016), 2376 (ngày 9-8-2018), 1789 (ngày 15-6-2016), 186 (ngày 22-1-2016), 3865 (ngày 2-12-2016), 246 (ngày 24-1-2017), 3327 (ngày 21-9-2017) của ông Nguyễn Hữu Hoài, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trần Tiến Dũng, Lê Minh Ngân. Theo các chứng từ và ủy nhiệm chi cùng bảng kê, huyện Quảng Ninh được giải ngân tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng giùm FLC 7 lần với 164.421.852.500 đồng.
Lo ngại không thu hồi lại được số tiền đã hỗ trợ nói trên, UBND tỉnh Quảng Bình đã phát nhiều văn bản yêu cầu thu hồi tiền. Ngày 25-7-2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân ký Văn bản số 1227 yêu cầu thu hồi lại tiền đã giải ngân cho Quỹ phát triển đất và Quỹ đầu tư địa phương vì sợ khó đòi Tập đoàn FLC. Qua rà soát, tổng kinh phí các sở ban ngành, địa phương “giúp” giải phóng mặt bằng cho Tập đoàn FLC với số tiền hơn 241 tỷ đồng, riêng UBND tỉnh đã ứng từ Quỹ phát triển đất và Quỹ phát triển địa phương hơn 188 tỷ đồng (thực chi khoảng 182 tỷ đồng). Sau nhiều công văn đề nghị thu hồi tiền đã ứng giải phóng mặt bằng, Quỹ đất huyện Quảng Ninh mới được Tập đoàn FLC hoàn trả.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đưa xe máy vào tầm ngắm để giảm ô nhiễm không khí cho TPHCM
-
TP Pleiku: Chấm dứt kinh doanh đối với 3 hộ dùng nhựa thông để nhổ lông vịt
-
Xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
-
Nâng chất lượng cuộc sống của công nhân
-
Đến năm 2030 mới khắc phục xong đầu tư lệch pha cao tốc
-
Ứng phó rét hại kéo dài
-
Tình nguyện vì một tương lai hòa nhập
-
Bỏ viên chức suốt đời: Lo lắng là tín hiệu tốt
-
Nhà cao tầng ở khu đất “vàng” lấn át công trình cổ
-
Nhiều cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc đảm đương trọng trách quan trọng