Ráo riết ứng phó làn sóng mới của dịch Covid-19

Giới chức cấp cao ngành y tế các nước Australia, Hàn Quốc… khuyến cáo cần chuẩn bị ứng phó với những làn sóng mới của dịch Covid-19 vào mùa đông tới. Các chuyên gia y tế nhận định tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 vẫn là biện pháp tối ưu.

Xuất hiện nhiều biến thể phụ

Giám đốc Y tế Paul Kelly và Bộ trưởng Bộ Y tế Australia Mark Butler cho biết, chính phủ nước này phát động chiến dịch tuyên truyền mới về đại dịch Covid-19 vào ngày 2-4 nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng và lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh. Trước đó, Nhóm Tư vấn kỹ thuật Australia về tiêm chủng đưa ra khuyến nghị tiêm nhắc lại một mũi vaccine Covid-19 trong năm 2023.

Ông Mark Butler nêu rõ người dân, bất kể đã tiêm bao nhiêu liều vaccine, đều có thể tiêm mũi bổ sung nếu đã hơn 6 tháng kể từ khi nhiễm Covid-19 hoặc 6 tháng kể từ mũi tiêm gần nhất. Trong khi đó, ông Paul Kelly nhận định việc tăng độ bao phủ mũi vaccine Covid-19 nhắc lại là rất quan trọng để phòng ngừa các đợt lây nhiễm mới dự đoán có thể bùng phát trong mùa đông tới.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Australia, kể từ khi nước này triển khai tiêm mũi vaccine Covid-19 nhắc lại vào đầu tháng 2, đến nay đã có 1 triệu người tiêm mũi vaccine này. Báo cáo mới của Chính phủ Australia về đợt lây nhiễm thứ 4 của biến thể Omicron vừa kết thúc tháng 2 vừa qua, chỉ ra đợt dịch lần này ít nghiêm trọng hơn các đợt trước nhưng thời gian kéo dài hơn. Đây là đợt dịch đầu tiên xuất hiện nhiều hơn một biến thể phụ của Omicron.

Điều này gây khó khăn trong việc dự báo về thời gian và diễn biến những đợt bùng phát tiếp theo. Dự kiến các đợt bùng phát dịch sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, tuy nhiên số ca mắc sẽ ít hơn so với mùa hè năm 2022. Trong báo cáo được cập nhật vào thứ sáu hàng tuần, Bộ Y tế Australia ghi nhận 26.301 ca mắc Covid-19 mới trên cả nước trong tuần qua, trung bình mỗi ngày 3.757 ca.

Tiêm nhắc lại tối đa

Tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Cho Kyoo-hong cho biết, nước này sẽ triển khai thêm một đợt tiêm miễn phí vaccine của Hàn Quốc cho toàn dân trong quý IV năm nay.

Tiêm vaccine Covid-19 miễn phí cho người dân tại Hàn Quốc

Tiêm vaccine Covid-19 miễn phí cho người dân tại Hàn Quốc

Trong khi đó, theo Giám đốc Cơ quan quản lý và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) Jee Young-mee, thời điểm tiêm phòng là từ tháng 10 đến tháng 11-2023, khoảng thời gian có nguy cơ gia tăng các bệnh về đường hô hấp trong mùa đông. Đặc biệt, các đối tượng gồm người trên 65 tuổi, người làm việc tại những cơ sở dễ lây nhiễm, người bị suy giảm miễn dịch sẽ được khuyến nghị tích cực tham gia tiêm chủng.

Riêng đối tượng là người suy giảm miễn dịch hoặc bệnh nhân ung thư đang hóa trị liệu sẽ được tiêm phòng 2 lần/năm (thực hiện vào quý 2 và quý 4) do có xét đến thời gian kháng thể tồn tại trong cơ thể những đối tượng này là khá ngắn. KDCA cũng đã thống nhất sẽ chọn vaccine phù hợp nhất với thời điểm triển khai tiêm phòng.

Cũng theo ông Cho Kyoo-hong, trong 2 năm qua, tại Hàn Quốc có hơn 143.000 người tránh được nguy cơ tử vong nhờ ý thức tham gia tiêm phòng tích cực của toàn thể người dân. Ông Cho Kyoo-hong một lần nữa kêu gọi người dân tiếp tục đi tiêm vaccine.

Ông cho biết thêm, mặc dù đợt tiêm chủng bổ sung vào mùa đông bằng vaccine cải tiến của Chính phủ Hàn Quốc (được tiến hành từ tháng 10-2022) sẽ kết thúc vào ngày 8-4 tới, song nếu người dân có nguyện vọng vẫn có thể đến tiêm phòng miễn phí tại hơn 5.000 cơ sở y tế trên toàn quốc.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 theo ngày ở nước này là 2,7%; tỷ lệ dương tính theo tuần là 1,71%; tổng số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ đã tăng lên 530.862 ca.

Tin cùng chuyên mục