Sau hơn 45 năm, quận Bình Thạnh có biểu trưng riêng

Ngày 22-12, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức lễ công bố biểu trưng quận Bình Thạnh.
Lãnh đạo quận Bình Thạnh thực hiện nghi thức ra mắt biểu trưng của quận
Lãnh đạo quận Bình Thạnh thực hiện nghi thức ra mắt biểu trưng của quận

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Thạnh Võ Hoàng Phú, với mục tiêu chọn một thiết kế tiêu biểu mang tính khái quát cao về lịch sử hình thành, quá trình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mang nét đặc sắc riêng biệt để làm biểu trưng quận Bình Thạnh và được sử dụng xuyên suốt trong các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, phục vụ các nhiệm vụ của quận Bình Thạnh, nhân kỷ niệm 45 năm thành lập quận Bình Thạnh (tháng 6-1976 - tháng 6-2021), UBND quận Bình Thạnh phát động hội thi thiết kế biểu trưng quận.

Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất gắn biểu trưng của quận cho cán bộ đảng viên

Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất gắn biểu trưng của quận cho cán bộ đảng viên

Kết quả phát động hội thi đã có 114 tác phẩm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài quận tham gia dự thi. Hội đồng thẩm định đã chọn ra 10 tác phẩm để lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận qua hệ thống trang Người Bình Thạnh, Cổng thông tin điện tử quận, bản tin Gia Định.

Kết quả: tác phẩm của ông Lê Ngạt, ngụ phường 7, quận 3 đã xuất sắc đạt Giải Nhất và được chọn làm biểu trưng chính thức của quận Bình Thạnh, được tặng thưởng giấy khen và 30 triệu đồng.

Theo ông Võ Hoàng Phú, biểu trưng quận Bình Thạnh có 2 màu. Màu xanh đậm sử dụng trong nghi lễ khánh tiết. Thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và tương lai tươi sáng rạng ngời. Màu đỏ sử dụng trong hành chính. Tượng trưng cho sự phát triển mạnh mẽ, vững vàng, tự tin và hội nhập.

Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất phát biểu tại lễ công bố biểu trưng của quận

Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất phát biểu tại lễ công bố biểu trưng của quận

Phát biểu tại lễ công bố biểu trưng, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất nhấn mạnh: Từ khi thành lập đến nay quận Bình Thạnh chưa có 1 biểu trưng chính thức nào. Có thời điểm, quận sử dụng biểu trưng của Lăng ông Tả Quân Lê Văn Duyệt. Tuy nhiên, biểu trưng này cũng được biết đến như biểu trưng của Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định. Đến nay, với biểu trưng mới được công bố, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh trân trọng cảm ơn các tác giả đã tham gia tích cực hội thi để thiết kế được một biểu trưng riêng đầy ý nghĩa cho quận. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên,… quan tâm sử dụng biểu trưng trong các hoạt động, sự kiện của đơn vị mình.

Trao giấy khen cho ông Lê Ngạt, người đoạt giải Nhất thiết kế biểu trưng quận Bình Thạnh

Trao giấy khen cho ông Lê Ngạt, người đoạt giải Nhất thiết kế biểu trưng quận Bình Thạnh

Dịp này, UBND quận Bình Thạnh cũng tổ chức tôn vinh, khen thưởng tác giả, tác phẩm được chọn trong đợt sáng tác, thiết kế biểu trưng về quận Bình Thạnh.

Biểu trưng có bố cục hình tròn thể hiện bền vững trường tồn, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chung sức xây dựng và phát triển quận Bình Thạnh. Biểu trưng có tính khái quát cao với 2 chữ BT (Bình Thạnh) cách điệu thành dáng cánh chim bay lên tầm cao mới kết nối giữa lịch sử (cổng Tam quan lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt) và hiện đại (các khu đô thị, các tòa nhà cao tầng ...) với đường cong phía dưới biểu tượng dòng sông, kênh rạch bao quanh (sông Sài Gòn và kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè) tạo nên sự hài hòa, mềm mại.

Sau hơn 45 năm, quận Bình Thạnh có biểu trưng riêng ảnh 4

Biểu trưng màu xanh của quận Bình Thạnh sẽ được sử dụng trong các nghi lễ khánh tiết

Biểu trưng màu đỏ của quận Bình Thạnh được sử dụng trong công tác hành chính

Biểu trưng màu đỏ của quận Bình Thạnh được sử dụng trong công tác hành chính


Tin cùng chuyên mục