La Liga 2006-2007

Sau trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha Espanyol – Barcelona 0-1: Chờ diện mạo mới của Barca

Barca vượt qua Espanyol 1-0 trong trận lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha. Bạn có thể cho rằng nhà ĐKVĐ La Liga và Champions League hài lòng, bởi đó là chiến thắng trên sân khách. Nhưng chắc chắn đó không phải là một màn trình diễn đẹp của một Braca bỏ xa phần còn lại của Liga hay khiến cả châu Âu phải quỵ ngã trước bước tiến của họ đến ngôi vô địch châu Âu hồi mùa giải trước.

Sau trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha Espanyol – Barcelona 0-1: Chờ diện mạo mới của Barca ảnh 1

Chỉ xuất hiện 8 phút, Zambrotta (trước) không thể thể hiện hết khả năng của mình.

Cũng đầy đủ những gương mặt sáng giá như Ronaldinho, Deco, Eto’o, Xavi, Puyol, Giuly, Marquez… nhưng Barca không lấn át được đối thủ chưa bao giờ thắng họ trong những mùa giải gần đây. Bàn thắng ở những phút cuối của hiệp một do Giuly thực hiện sau đường chuyền thông minh của Ronaldinho có thể xem là pha phối hợp đẹp nhất trong suốt 90 phút của đội quân xứ Catalan, nhưng nó thực sự không vun đầy hết được sự kỳ vọng nơi người ham mộ Barca, đặc biệt là sự an toàn trong cách dùng toàn cựu binh của Frank Rijkaard càng để lại nhiều nỗi lo hơn cho đội bóng đoạt “cú đúp” mùa trước trong chặng đường bảo vệ ngôi vị của họ.

8 phút xuất hiện trên sân của tân binh Zambrotta (thay trung vệ Puyol ở phút 82) chính là vấn đề đặt cho Rijkaard nhiều câu hỏi: Liệu Barca sẽ ra sao nếu những trụ cột trên không thể ra sân vì một lý do nào đó, đội hình B của Barca có hoàn thành vai diễn thay họ (!?). Có thể và không thể, nhưng hãy nhìn sang Chelsea trong trận Community Shield Cup trước Liverpool và lời thú nhận “lực lượng dự bị của chúng tôi có một khoảng cách chênh lệch so với đội hình chính” của Jose Mourinho mà lấy làm bài học nhé Rijkaard!
 
Đương nhiên, Rijkaard có thể biện luận rằng, đây là trận đấu tranh Cúp – một trong những danh hiệu nằm trong kế hoạch chinh phục của đội bóng ở mùa giải năm nay. Nhưng thói quen chỉ tín nhiệm những trụ cột rõ ràng cũng có mặt không tốt của nó - như hạn chế những khao khát thể hiện của những Iniesta, Van Bommel và hai tân binh Thuram, Zambrotta. Ngược lại, nó lại khiến đội hình một sẽ quá tải trong cuộc chiến đường dài luôn đòi hỏi sức bền.

Barca của đêm 17-8 vừa qua không cho thấy sự vượt trội đúng với nhận định của giới chuyên môn trước Espanyol. Thậm chí, họ suýt phải trả giá nếu như những Rufete, Tamudo, De la Pena, Luis Garcia may mắn hơn trong những lần bắn phá cầu môn thủ thành Victor Valdes.

Có thể Rijkaard đã nhìn thấy điều đó và sẽ có sự điều chỉnh cho trận lượt về vào Chủ nhật này tại Nou Camp, thời điểm mà người hâm mộ Barca cũng nóng lòng chờ đợi một diện mạo mới, đúng với tên gọi đội bóng “Dream team”.

PHẠM LINH

Tin cùng chuyên mục