Sim điện thoại Viettel kết thành tranh Lân

Sim điện thoại Viettel kết thành tranh Lân
Sim điện thoại Viettel kết thành tranh Lân ảnh 1

Đó là một bức tranh Lân kỷ lục. Với chiều cao 9m, dài 18m và phần chân cao 1,5m, bức tranh có diện tích lên đến 162m2. Một điều độc đáo khác là toàn bộ bức tranh sử dụng 97.200 vỏ sim đã qua sử dụng, với 15 màu sắc đặc trưng của 15 loại vỏ sim của Viettel.

Với số lượng mảnh ghép khổng lồ này, bức tranh phải được đỡ bằng giàn giáo sắt gồm 100 bộ khung sắt. Toàn bộ bức tranh nặng 1,125 tấn bao gồm tất cả các vật liệu phụ kiện tạo nên bức tranh.

Bức tranh được thực hiện trong thời gian 2 tháng 11 ngày, tính từ giai đoạn hình thành ý tưởng cho đến khi hoàn tất để trưng bày, triển lãm. Thời gian cho riêng việc ghép sim thành tranh là 45 ngày, và phải huy động 20 người trực tiếp ghép với sự hỗ trợ của hàng trăm nhân viên Viettel khác trong các công việc hậu cần như huy động sim từ các đại lý, điểm bán, các cửa hàng Viettel trên tất cả các tỉnh thành về TPHCM để thực hiện.

Theo kế hoạch, tác phẩm độc đáo này sẽ được trưng bày tại công viên Lê Văn Tám, Q1 TPHCM; khu quần thể Kim Lân Sơn xuất thế - Công viên văn hóa Suối Tiên, quận Thủ Đức và sau đó sẽ đi “chu du” ở vùng sông nước Cần Thơ.

H.XUNG

Thời gian và địa điểm trưng bày:

– Ngày 23 - 24 Âm lịch: Bức tranh sẽ được khai mạc trưng bày tại Công viên Lê Văn Tám quận 1.
– Từ ngày 29 Âm lịch đến ngày mùng 6 Âm lịch: Bức tranh sẽ được chuyển đến khu quần thể Kim Lân Sơn xuất thế - Công viên văn hóa Suối Tiên, quận Thủ Đức.
– Từ ngày mùng 9 Âm lịch đến ngày 15 Âm lịch bức tranh sẽ được chuyển về dự Hội chợ “Sông nước các tỉnh miền Tây” tại Cần Thơ hoặc triển lãm 2 ngày tại công viên Lưu Hữu Phước, TP Cần Thơ.
– Sau đó bức tranh sẽ được chuyển về lưu trữ tại kho Công ty Viettel Telecom 158/2A Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình.

Tin cùng chuyên mục