
Ngày 12-3, UBND TPHCM đã có cuộc gặp mặt với giới bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin (BCVT-CNTT). Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành quả lớn nhất trong 5 năm qua của ngành BCVT-CNTT là đã đạt được thế và lực mới, khác hẳn với tình hình trước năm 2000.
Tại TPHCM, số doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực này tăng gấp 9 lần, số người làm chuyên nghiệp BCVT-CNTT tăng ít nhất 3-5 lần, đã xuất hiện một số DN hoạt động với quy mô lớn, trong đó có DN đạt được doanh số mỗi đầu người 1,6 tỷ đồng/năm, so với công nghiệp bình quân tăng gấp 5 - 8 lần.
Điều kiện hạ tầng cho phát triển BCVT-CNTT có nhiều bước tiến rất tốt, riêng tại Công viên Phần mềm Quang Trung và Intel hiện có 100 DN làm việc, trong đó hơn một nửa là công ty của 15 nước hoạt động.

Điện thoại Cityphone đi vào hoạt động, người dân có thêm sự lựa chọn các dịch vụ viễn thông.
Thành quả lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực BCVT-CNTT là trở thành một quốc gia có khả năng cung ứng phần mềm và dịch vụ được thế giới chấp nhận, nhiều DN nước ngoài coi thị trường VN là điểm hẹn đầu tư lâu dài, góp phần tạo nên thương hiệu VN có chỗ đứng trên thị trường BCVT-CNTT.
TPHCM đã quyết định bỏ ra nửa triệu USD xây dựng trung tâm thiết kế điện tử vi mạch bằng phần mềm, sắp đi vào hoạt động, đáp ứng khả năng đào tạo thiết kế vi mạch ngay tại VN bằng phần mềm hiện đại.
Chính phủ điện tử, tuy mới mẻ nhưng bước đầu đã tạo nền tảng cho nhiều hoạt động thiết thực của TPHCM. Trang web của UBNDTP mỗi tháng có khoảng 7 - 8 triệu người truy cập, giải quyết được nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác đầu tư.
Hoạt động đối thoại giữa nhà nước và DN được thực hiện thường xuyên, trở thành nguyên tắc làm việc khi những khó khăn của DN bức xúc nhà nước phải nghe và sửa ngay.
Để BCVT-CNTT hoặc phần mềm xâm nhập được thị trường quốc tế phải có yếu tố quốc tế trong hoạt động của DN, trong đó yếu tố hàng đầu là nâng cao trình độ quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, do đó, sắp tới TPHCM có chương trình đặc biệt giúp DN có được các chứng chỉ quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời triển khai mạnh và đồng bộ chương trình tự động hóa cấp quận-huyện.
Dịp này, 17 tập thể và 17 cá nhân thuộc các cơ quan và DN hoạt động trong lĩnh vực BCVT-CNTT trên địa bàn được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ BCVT và Chủ tịch UBND TPHCM do đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2004.
ANH KHUÊ