Tăng cường quản lý, bảo vệ và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới

Ngày 19-8 vừa qua, đại diện lãnh đạo của Ủy ban biên giới Quốc gia Việt Nam và đại diện Ủy ban phân giới, cắm mốc Campuchia tiến hành ký tắt Nghị định thư ghi nhận 84% kết quả phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam – Campuchia, trình lãnh đạo Chính phủ hai nước tổ chức lễ ký kết chính thức (dự kiến cuối tháng 9-2019 tại Hà Nội).  

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh bộ đội biên phòng Việt Nam cho biết như vậy trong Hội nghị bàn tròn về công tác quản lý, bảo vệ biên giới với đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia chiều 27-8, tại thành phố Châu Đốc (An Giang). Đây là hoạt động nằm trong chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019 diễn ra trong hai ngày 27 và 28-8 do Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xã giao phái đoàn Campuchia sang tham dự chương trình giao lưu

Tham dự hội nghị, về phía Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội biên phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Lãnh đạo Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng.

Dẫn đầu đoàn phía Campuchia có Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia; đại diện lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia có Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng Gia Campuchia; Đại tướng Sao SoKha, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến binh quân đội Hoàng gia; Đại tướng Sia SôChiet, Phó Tham mưu trưởng liên quân, Cục trưởng Cục Biên giới, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng Gia; Đại tướng Teeng Suôn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Bộ nội vụ; Đại tướng Pan Pi sat, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Cùng tham dự còn có gần 1.000 đại biểu của các Bộ, ngành, các tỉnh có chung đường biên giới của Việt Nam và Campuchia.

Tăng cường quản lý, bảo vệ và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới ảnh 2 Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng hoa Đại tướng Niêng Phát
Chủ trì hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, cho biết chương trình giao lưu khẳng định tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước nói chung và các lực lượng bảo vệ biên giới nói riêng. Đặc biệt, ngày 19-8 vừa qua, đại diện lãnh đạo của Ủy ban biên giới Quốc gia Việt Nam và đại diện Ủy ban phân giới, cắm mốc Campuchia tiến hành ký tắt Nghị định thư ghi nhận 84% kết quả phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam – Campuchia, trình lãnh đạo Chính phủ hai nước tổ chức lễ ký kết chính thức (dự kiến cuối tháng 9-2019 tại Hà Nội). 

“Trong thành quả trên có sự đóng góp của lực lượng bảo vệ biên giới giữa hai nước trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, bảo vệ nguyên trạng đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh chặt chẽ, đúng theo quy định của mỗi nước và phù hợp với thông lệ quốc tế” – Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Để quan hệ phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước ngày càng hiệu quả, trung tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi các nội dung phối hợp với đoàn đại biểu Campuchia: Tiếp tục tham gia và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phân giới, cắm mốc trên thực địa sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch; bảo vệ thành quả phân giới cắm mốc đã đạt được phục vụ cho ký kết hiệp định biên giới trong thời gian tới; góp phần xây dựng đường biên giới chung giữa hai nước hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí phối hợp giữ gìn trật tự chính trị, trật tự an toàn xã hội; điều tra, ngăn chặn tội phạm; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới và trong nội địa mỗi nước khi xảy ra thiên tai. Cùng đó, lực lượng bảo vệ biên giới giữa hai nước phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo điều kiện cho nhân dân hai nước  qua lại khám chữa bệnh, thăm thân, mua bán, trao đổi hàng hóa…

Đại tướng Hun Manet đã cảm ơn lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn Campuchia sự quan tâm, đón tiếp nồng nhiệt ngay từ khi đoàn đặt chân tới cửa khẩu để tham gia chương trình giao lưu; cảm ơn sâu sắc trước sự hợp tác hiệu quả và sự giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần của Biên phòng Việt Nam danh cho lực lượng kiểm soát cửa khẩu, đánh bắt tội phạm, bảo vệ biên giới phía Campuchia trong thời gian qua.

Đại tướng Hun Manet cũng bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả của nhân dân, đất nước Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Chương trình giao lưu ngoài dịp thắt chặt tình cảm gắn bó keo sơn, hợp tác chặt chẽ giữa  lực lượng bảo vệ biền giới 2 bên, còn là dịp để nhân dân 2 nước, 2 bên biên giới có dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị, dài lâu.

Trước đó, tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã diện ra lễ đón tiếp trọng thể phái đoàn Campuchia do Đại tướng Hun Manet dẫn đầu.

Được biết trước khi chương trình chính thức diễn ra, các hoạt động trước giao lưu đã được triển khai từ ngày 22-8 như: Tặng 60 con bò giống cho người nghèo biên giới tỉnh An Giang (Việt Nam) và 2 tỉnh Cần Đan, Tà Keo (Campuchia), với tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.000 người dân biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia với tổng trị giá quà tặng khoảng 200 triệu đồng; giao lưu các môn thể thao như: Bóng đá mini, bóng chuyền, chạy việt dã giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang đã phối hợp với UBND huyện Tịnh Biên và thành phố Châu Đốc tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ với những ca khúc ca ngợi mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ đón và Hội nghị bàn tròn diễn ra trong ngày:
Tăng cường quản lý, bảo vệ và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới ảnh 3 Đội nghi lễ Quân đội nhân dân Việt Nam
Tăng cường quản lý, bảo vệ và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới ảnh 4 Các tầng lớp nhân dân và học sinh  tỉnh An Giang hân hoan đón chào đoàn lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia
Tăng cường quản lý, bảo vệ và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới ảnh 5 Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chào đón các thành viên trong lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia
Tăng cường quản lý, bảo vệ và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới ảnh 6 Các thành viên hai đoàn chụp hình cùng các em học sinh
Tăng cường quản lý, bảo vệ và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới ảnh 7
 
Tăng cường quản lý, bảo vệ và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới ảnh 8

Tin cùng chuyên mục