Tập trung tối đa nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ

Giai đoạn 2026-2030, TPHCM dự kiến triển khai 63 dự án cấp bách và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tận dụng hơn 1.300 camera để điều hành giao thông theo thời gian thực, nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông.

Quyết tâm xóa 159 điểm ngập

Sáng 10-4, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng); giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý 1; nhiệm vụ, giải pháp quý 2 năm 2026.

Thảo luận tại hội nghị, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, trong quý 1, thành phố đã hoàn thiện khung kiến trúc chính quyền điện tử và quản trị dữ liệu thống nhất. Việc ứng dụng AI đã bước đầu phát huy hiệu quả trong tự động hóa báo cáo và hỗ trợ dịch vụ công, giúp giảm tải áp lực cho đội ngũ cán bộ và rút ngắn thời gian chờ đợi của doanh nghiệp.

Trong 9 tháng cuối năm, thành phố xác định chiến lược chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột: cải cách hành chính, dữ liệu và nền tảng số. Trong đó, 5 lĩnh vực then chốt được ưu tiên gồm: y tế, giáo dục, tư pháp, quản trị đô thị và cải cách hành chính.

Trong quản trị đô thị, hệ thống “mắt thần” camera giám sát sẽ được phủ kín các địa bàn trọng điểm, kết nối trực tiếp về Trung tâm điều hành thông minh (IOC) để ứng cứu kịp thời các tình huống về an ninh trật tự và giao thông.

Thành phố cũng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào giám sát, truy vết và quản lý địa bàn để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

10-4. 6.jpg
Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đại diện Sở Xây dựng TPHCM, giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ triển khai đồng bộ 63 dự án cấp bách (dự kiến có 7 cầu vượt bằng thép được hoàn thành để giải tỏa các điểm ùn tắc hiện nay). Thành phố cũng hoàn thành 15 công trình cấp bách để kéo giảm ùn tắc giao thông trong thời gian chờ đầu tư nút giao hoàn chỉnh… Đồng thời đẩy mạnh giải pháp phi công trình, ứng dụng AI và kỹ thuật số qua hệ thống hơn 1.300 camera để điều hành giao thông theo thời gian thực.

Về công tác chống ngập, thành phố hiện còn 159 điểm ngập, trong đó 57 điểm ngập nặng từ 30cm trở lên, kéo dài 1,5 tiếng. Giai đoạn 2026-2027, thành phố tập trung giải quyết 7 khu vực trọng điểm cấp bách như Thảo Điền (phường An Khánh), chợ Thủ Đức (phường Thủ Đức), đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận), khu vực xã Nhà Bè và đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng)… Giai đoạn 2028-2030, triển khai các dự án còn lại để giải quyết dứt điểm các điểm ngập trên toàn địa bàn.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, sở đang khẩn trương hoàn thiện để tháng 5-2026 trình thành phố phê duyệt chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 15 triệu người dân trong năm 2026.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngành y tế thành phố xác định 3 nhóm giải pháp cốt lõi. Đó là, xây dựng các gói khám phân tầng từ cơ bản đến chuyên sâu và ngân sách sẽ chi trả cho các gói khám cơ bản. Đồng thời cho phép người dân lựa chọn cơ sở y tế thuận tiện nhất (cả công lập và ngoài công lập). Đặc biệt, chú trọng đưa dịch vụ đến tận cộng đồng cho nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính thông qua các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục.

Phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, yêu cầu đội ngũ cán bộ phải thay đổi cách làm việc, chuyển từ tư duy “định tính” sang “định lượng”, từ báo cáo hình thức sang kết quả cụ thể, đo đếm được.

10-4. 9.jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến 15-4, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị hoàn thiện và ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo phân công; tập trung tối đa nguồn lực hoàn thành 60/89 nhiệm vụ trễ hạn quý 1 và 62 nhiệm vụ trong quý 2.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tổng kết thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW; phối hợp xây dựng, tham mưu dự thảo nghị quyết mới thay thế và đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Phấn đấu từ năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm và lập sổ sức khỏe điện tử.

feee1b9d-c776-4497-965c-c23588d1e4d8.jfif
Đồng chí Nguyễn Lộc Hà phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm đủ trường, lớp; bổ sung đội ngũ giáo viên, nhằm phấn đấu đến năm học 2027-2028, toàn thành phố tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; sớm trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết miễn vé xe buýt cho người dân.

Tin cùng chuyên mục