Thả cá thể rùa biển nặng 22kg về lại môi trường tự nhiên

Trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), hai ngư dân ở xã Thạch Bàn phát hiện 1 cá thể rùa biển bị mắc lưới. Sau đó, ngư dân đã đưa vào bờ bàn giao lại cho lực lượng chức năng để thả về lại biển.
Con rùa biển nặng 22kg
Con rùa biển nặng 22kg

>> Clip: Thả rùa biển về môi trường tự nhiên 

Sáng 16-7, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh đã thả một cá thể rùa biển nặng 22kg khỏe mạnh về lại môi trường tự nhiên ở vùng biển Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.
Thả cá thể rùa biển nặng 22kg về lại môi trường tự nhiên ảnh 1 Con rùa biển vẫn sống khỏe mạnh trước lúc thả về môi trường tự nhiên
Trước đó, vào ngày 15-7, ngư dân Trần Minh Hùng và Nguyễn Văn Hường, trú tại xóm 8, xã Thạch Bàn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), trong khi đánh bắt hải sản trên vùng biển Lộc Hà, cách bờ khoảng 9-10 hải lý, thì phát hiện một cá thể rùa biển bị mắc vào lưới. Ngay sau khi vớt cá thể rùa lên tàu, các ngư dân đã đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng.
Thả cá thể rùa biển nặng 22kg về lại môi trường tự nhiên ảnh 2 Con rùa biển trước lúc được thả về môi trường tự nhiên
Thả cá thể rùa biển nặng 22kg về lại môi trường tự nhiên ảnh 3 Thả về môi trường tự nhiên
Theo ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị này đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp nhận, tổ chức thả 3 cá thể rùa biển khỏe mạnh về lại môi trường biển tự nhiên.

Tin cùng chuyên mục