Thách thức mới cho Borgetti

Với sự góp mặt của Borgetti, bóng đá Anh đã có đủ màu sắc của các anh tài khắp thế giới, nhưng vấn đề là liệu cầu thủ đầu tiên của Mexico ở Premier League này có thích nghi được với môi trường, vốn là nơi chôn vùi khá nhiều tiền đạo tên tuổi của châu Mỹ?

Ở khu vực Concacaf, Borgetti, 31 tuổi, được xem là cầu thủ đánh đầu hay nhất và khán giả châu Âu cũng như Anh hẳn được chứng kiến tài nghệ này của anh ở Confederations Cup vừa diễn ra tại Đức. Nhờ bàn thắng bằng đầu tuyệt đẹp của Borgetti, Mexico đánh bại nhà VĐTG Brazil và ở trận tranh hạng ba, anh cũng là tác giả của 2 bàn thắng bằng đầu vào lưới tuyển Đức.

Thách thức mới cho Borgetti ảnh 1

Dù đang có phong độ xuất sắc, Borgetti liệu sẽ thích nghi với bóng đá Anh?

Ở Gold Cup tại Mỹ, Borgetti đóng góp 2 bàn thắng ở trận gặp Guatemala và nhờ đó, Mexico vào tứ kết. Mặc dù Hugo Sanchez tạo ảnh hưởng lớn ở Real Madrid nhưng ít cầu thủ Mexico nào thành danh được ở sân cỏ châu Âu. Mặt khác, do giải VĐQG khá mạnh, thậm chí còn lôi cuốn nhiều ngôi sao của bóng đá Argentina và Brazil, các CLB ở đây đã giữ chân các tài năng bản xứ. Nhờ vậy, ở World Cup 2002, HLV đã chọn 19 trong số 23 tuyển thủ thi đấu ở giải VĐQG. Cũng tại đây, Borgetti đá 4 trận, ghi bàn vào lưới Ecuador và đặc biệt quả đánh đầu làm bó tay thủ môn Buffon của anh được đánh giá là một trong những bàn thắng đẹp nhất giải. Kể từ đó đến nay, Borgetti đã ghi 35 bàn trong 69 trận, vươn lên bằng với thành tích của Carlos Hermosillo và Luis Hernandez.

Vào tháng 9 và tháng 10, do làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, thời gian hòa nhập của Borgetti ở Bolton có thể sẽ kéo dài hơn nhưng HLV Allardyce tự tin: “Đó là thách thức lớn cho Borgetti và Bolton, nhưng sức mạnh tinh thần sẽ giúp anh ấy thành công ở Anh”.

Sinh ra trong gia đình gốc Italia, Francesco Borgetti Echavaria bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ Atlas do HLV Marcelo Bielsa hướng dẫn. Do không giành được vị trí trong đội hình chính dù ghi 21 bàn trong 63 trận, Borgetti chuyển đến Santos Laguna và tại đây, tài năng của Borgetti nở rộ, ba lần là vua phá lưới trong 7 mùa bóng, giúp đội 2 lần giành danh hiệu vô địch, 2 lần lọt vào trận chung kết Cúp quốc gia và nhờ đó, anh được gọi vào đội tuyển Mexico.

Trong 295 trận ở giải vô địch Mexico, Borgetti ghi được 189 bàn thắng và năm 2004, anh gia nhập đội bóng quê hương Dorados Culiacan. Sau 14 trận ghi 8 bàn, Borgetti lại khăn gói đến Pachuca và tiếp tục phong độ xuất sắc (8 bàn sau 15 trận). Mặc dù là chân sút hàng đầu của Mexico, Borgetti chỉ thi đấu ở các đội bóng tỉnh lẻ. Sự cơ động và khả năng không chiến siêu hạng của Borgetti được đánh giá thích hợp với lối chơi đậm chất thể lực của Bolton. Nhưng dù sao, đó chỉ là lý thuyết và hãy chờ câu trả lời chính xác từ thực tế.

Ngọc Quân

Tin cùng chuyên mục